Răng rụng liên quan đến vấn đề suy dinh dưỡng

Hoài Linh, icon
04:02 ngày 06/11/2018

VTV.vn - Người lớn tuổi bị rụng răng có nguy cơ cao suy giảm cả về sức khỏe răng miệng và suy dinh dưỡng, do khả năng ăn uống bị ảnh hưởng.

Đây là nghiên cứu mới được công bố trên chuyên san Journal of Aging Research & Clinical Practice của các nhà khoa học Mỹ.

Theo dõi dữ liệu sức khỏe của những người lớn tuổi đến điều trị tại phòng nha thuộc Trường Y Rutgers (Mỹ) trong 2 năm, các nhà khoa học thuộc Trường Y Rutgers thấy rằng: hơn 25% bệnh nhân bị suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng.

Các chuyên gia nhận thấy một xu hướng, trong đó bệnh nhân chỉ có từ 10 - 19 răng có nguy cơ bị suy dinh dưỡng cao hơn.

Những bệnh nhân thuộc dạng suy dinh dưỡng cũng có tỷ lệ sụt cân cao hơn, ăn ít hơn, thường xuyên bị chứng mất trí hoặc trầm cảm hơn những người có tình trạng dinh dưỡng bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục