Rét đậm kéo dài, trẻ mắc các bệnh về hô hấp nhập viện tăng cao

Nhật Thắng, icon
09:30 ngày 08/01/2021

VTV.vn - Tại Hà Tĩnh, những ngày qua, nhiệt độ xuống thấp, số lượng trẻ nhỏ mắc bệnh về hô hấp, tiêu hóa tăng cao.

Bệnh nhân nhập viện tăng cao nhất trong hơn 1 tuần qua là ở Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Nếu như trước đây trung bình mỗi ngày, khoa chỉ tiếp nhận khoảng 15 đến 18 bệnh nhi, thì nay số lượng tăng hơn gấp đôi. Có ngày có tới gần 40 bệnh nhi nhập viện, nhiều thời điểm khoa không đủ giường để tiếp nhận.

Bác sĩ Đặng Quang Minh, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: Do số lượng bệnh nhi nhập viện quá đông nên khoa đã triển khai nhiều biện pháp phân luồng tránh tình trạng nằm ghép, nằm đôi cho người bệnh. Đối với các cháu có quá trình điều trị hấp thụ thuốc tốt, bệnh lý chuyển biến tốt, sẽ cho chuyển về tuyến dưới kèm theo phác đồ điều trị rõ ràng của khoa. Đối với bệnh nhân nặng, bệnh lý kéo dài, vượt quá khả năng điều trị, bệnh viện sẽ có phương án chuyển lên tuyến trên.

Theo bác sĩ Đặng Quang Minh, thời điểm này, nhập viện nhiều nhất là trẻ có độ tuổi từ 1 đến 6, trong đó, số bệnh nhi bị bệnh về đường hô hấp chiếm 80%, bao gồm các bệnh như: viêm tiểu phế quản, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi... Ngoài số trẻ bị bệnh hô hấp, khoa cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc tiêu chảy do rota virus (virus gây tiêu chảy mùa đông) nhập viện. Đây là bệnh nhiễm khuẩn dạ dày, ruột cấp, gia tăng mạnh vào mùa đông do thời tiết giá lạnh.

Không chỉ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh mà các bệnh viện tuyến huyện, số lượng bệnh nhi nhập viện cũng tăng cao. Tại Bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh, trước đây mỗi ngày, Khoa Nhi khám chữa bệnh ngoại trú trung bình cho khoảng 50 đến 60 bệnh nhi; bệnh nhi nội trú khoảng 60 trường hợp, thì những ngày gần đây, số bệnh nhi tăng cao, có ngày khám chữa bệnh ngoại trú cho trên 100 bệnh nhi, bệnh nhân nội trú cũng tăng lên đến 90. Trẻ chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp như: sốt, ho, viêm phổi, viêm phế quản... Đặc biệt, số lượng chiếm cao nhất là trẻ dưới 1 tuổi, chiếm 50%.

Bác sĩ Trần Anh Pháp, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh cho hay: Thời gian tới, bệnh nhi sẽ tăng cao nếu phụ huynh không biết cách phòng bệnh cho trẻ. Vì thế, để phòng bệnh về đường hô hấp cho trẻ, phụ huynh cần giữ ấm phần cổ, ngực, không cho trẻ uống nước đá, đồ uống lạnh. Ngoài ra, khi thấy trẻ có biểu hiện ho, sốt cao, có biểu hiện nghi viêm phổi thì nên đưa trẻ đi khám sớm để được điều trị kịp thời.

Rét đậm kéo dài, trẻ mắc các bệnh về hô hấp nhập viện tăng cao - Ảnh 1.

Đối với những trẻ có tiền sử viêm mũi dị ứng, hen, viêm tiểu phế quản, nếu thấy có biểu hiện ho, khò khè, quấy khóc, bỏ ăn, bỏ bú, kèm theo thở nhanh, rút lõm lồng ngực, mệt mỏi, suy hô hấp, biến chứng phổi thì cần đến bệnh viện kịp thời, tránh để xảy ra biến chứng nặng.

Bác sĩ Trần Anh Pháp cũng khuyến cáo: Trong mùa lạnh, nhu cầu năng lượng của trẻ sẽ cao hơn vì một phần năng lượng bị tiêu hao để giữ ấm cho cơ thể, do đó các bậc cha mẹ nên lưu ý cho trẻ ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm để bảo đảm cung cấp đủ năng lượng và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài việc bổ sung các bữa ăn chính đầy đủ chất, cha mẹ nên cung cấp năng lượng cho trẻ bằng bữa phụ với các món như súp, canh bổ dưỡng, các loại bánh hấp, chiên.

Bên cạnh đó, thời tiết này, trẻ cũng cần uống nhiều nước, giữ vệ sinh tay chân, chăm sóc răng miệng sạch sẽ giúp phòng bệnh. Cha mẹ cần lưu ý tới giấc ngủ của trẻ, một giấc ngủ sâu sẽ khiến trẻ khỏe mạnh hơn, sức đề kháng được cải thiện rõ nét hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục