Rơ lưỡi cho trẻ đúng cách và an toàn

VTV9, icon
06:00 ngày 10/05/2016

VTV.vn - Trong chương trình "Chuyện gia đình vàng" trên đây, TS. BS. Huỳnh Thị Thu Thủy sẽ hướng dẫn cách rơ lưỡi cho trẻ đúng và an toàn.

Các mẹ thường rơ lưỡi cho trẻ theo kinh nghiệm dân gian như bằng lá hẹ, rau bồ ngót, mật ong… hoặc bằng nước muối sinh lý. Tuy nhiên, các bà mẹ phải chú ý đảm bảo vệ sinh, tránh bị sặc cho trẻ.

Theo TS. BS. Huỳnh Thị Thu Thủy, không nên sử dụng mật ong để rơ lưỡi cho trẻ. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý chỉ rơ lưỡi cho trẻ nếu trẻ xuất hiện các chấm trắng ở trong miệng và bỏ bú.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục