Rối loạn đại tiện, bé 18 tháng phát hiện dị tật bẩm sinh có tỷ lệ tử vong đến 80%

P.V, icon
12:43 ngày 29/12/2023

VTV.vn - Từ khi sinh ra đến nay đã được hơn 18 tháng tuổi, bệnh nhi A.P.V.H. luôn gặp vấn đề về rối loạn đại tiện.

Việc đi đại tiện đối với bệnh nhi rất khó khăn, hầu như đều phải can thiệp mới có thể thực hiện được.

Gia đình chia sẻ: Bệnh nhi đã được cho đi khám, uống thuốc, chủ yếu là men tiêu hóa các loại tại các cơ sở y tế. Gần đây, thấy bệnh nhi không thể tự đại tiện được kèm theo bị suy dinh dưỡng nặng nên đã đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thăm khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị phình đại tràng bẩm sinh hay bệnh Hirschsprung và được chỉ định phẫu thuật.

Tương tự là trường hợp bệnh nhi A.H.Đ. (8 tháng tuổi) bị táo bón thường xuyên, chướng bụng, nôn ói, suy dinh dưỡng nặng và không thể tự đại tiện.

Bệnh nhi được chẩn đoán phình đại tràng bẩm sinh hay bệnh Hirschsprung và được chỉ định phẫu thuật.

Bệnh phình đại tràng bẩm sinh hay bệnh Hirschsprung tình trạng bất thường trong sự phát triển hệ thống thần kinh ruột, đặc trưng bởi sự thiếu vắng tế bào hạch thần kinh trong đại tràng từ cơ thắt trong hậu trở lên. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum phát hiện và điều trị cho 10 ca mắc bệnh này, trong đó trẻ sơ sinh, trẻ sinh non là những đối tượng hay gặp.

BSCKII Trần Văn Hiền, Phó Khoa Ngoại tổng hợp cho biết: Bệnh phình đại tràng bẩm sinh là bệnh ngoại khoa thường gặp với tần suất 1/5.000 trẻ sinh sống. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh này có tỉ lệ tử vong lên đến 80%.

Phình đại tràng bẩm sinh gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng sức khỏe như tắc ruột, đi tiêu không tự chủ, táo bón kinh niên, viêm ruột, suy dinh dưỡng và thậm chí là tử vong. Vì vậy, cần phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Hiện nay, can thiệp phẫu thuật là phương pháp duy nhất điều trị dứt điểm bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục