Rong kinh cả tháng, người phụ nữ vào viện phát hiện khối u xơ hơn 2kg

Linh Chi, icon
07:12 ngày 10/08/2019

VTV.vn - Một phụ nữ 45 tuổi ở Đồng Văn, Hà Giang bị rối loạn kinh nguyệt, rong kinh kéo dài hơn 1 tháng, nhưng đến khi bụng to, đau hạ vị mới tới bệnh viện để khám bệnh.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang), qua thăm khám, và siêu âm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u xơ tử cung gây chèn ép các cơ quan niệu quản, trực tràng, bàng quang và có chỉ định phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, nếu không can thiệp kịp thời để cắt bỏ khối u rất dễ dẫn đến biến chứng xuất huyết, gây thiếu máu nặng, thận ứ nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận, táo bón nặng kéo dài, trĩ… Không những thế, về lâu dài có thể gây ung thư hóa khối u.

Ca phẫu thuật diễn ra trong gần 2 tiếng, khối u xơ nặng hơn 2kg được cắt bỏ thành công. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, các chỉ số sinh tồn đều ổn định.

U xơ tử cung là một bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thường là lành tính. Khi u to, nó sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe của bệnh nhân với các biến chứng rong huyết, thiếu máu, chèn ép cơ quan lân cận.

Để phát hiện căn bệnh này, phụ nữ nên thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ nếu phát hiện cần điều trị sớm, tránh chủ quan vì có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt, những bệnh nhân có những triệu chứng bất thường cần đến khám tại bệnh viện chuyên khoa để được phát hiện và điều trị sớm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục