Rút máy thở của người già nhường cho người trẻ

Nhật Anh, icon
05:09 ngày 27/04/2021

VTV.vn - Bệnh viện Gorakhpur tại Ấn Độ đã phải đi đến quyết định rút máy thở oxy của 3 bệnh nhân COVID-19 cao tuổi, nhường cơ hội sống cho những người trẻ hơn.

Hình minh họa: AP

Bệnh nhân đầu tiên 70 tuổi, người thứ hai 60 tuổi và người còn lại 55 tuổi. Giám đốc bệnh viện, bác sĩ Manoj Yadav cho biết: Cả 3 đều nguy kịch với phổi tổn thương 90%, sức khỏe không khá hơn sau nhiều tuần điều trị.

Vì vậy, sau khi thảo luận với người nhà bệnh nhân, các bác sĩ "lựa chọn cứu sống những người bệnh trẻ hơn". Dù đau đớn, các gia đình phải cắn răng để người thân ra đi.

"Các bệnh nhân trên không có bất kỳ phản ứng nào trong 5 ngày qua và thời điểm rút máy cấp oxy ra, mức oxy của họ đã giảm còn 30%. Dường như một số bệnh nhân trẻ tuổi hơn sẽ được cứu thay họ, chúng ta có thể trì hoãn cái chết của họ trong bao lâu? Danh sách chờ đợi rất dài" - ông Manoj Yadav nói thêm.

Rút máy thở của người già nhường cho người trẻ - Ảnh 1.

Ttnh trạng thiếu oxy ở Gorakhpur rất trầm trọng và chỉ có 30 bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện. (Ảnh minh họa: Reuters)

Ông Yadav nói với phóng viên rằng tình trạng thiếu oxy ở Gorakhpur rất trầm trọng và chỉ có 30 bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện. "Dù sao họ cũng khó cứu chữa, vì vậy chúng tôi yêu cầu gia đình nhường giường cho bệnh nhân mới. Chúng ta có thể trì hoãn cái chết bao lâu, trong khi hàng người chờ đợi còn rất dài".

Theo ông, bệnh viện Gorakhpur trong tình trạng thiếu oxy trầm trọng. Hiện có 30 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị.

"Nguồn cung oxy y tế gặp vấn đề lớn. Các phương tiện đỗ hàng giờ bên ngoài nhà sản xuất, nhưng có rất ít oxy", ông Yadav nói. Ông cho biết thêm, vào chiều 23/4, khi chính quyền địa phương giao 40 bình chứa, nguồn oxy của bệnh viện đã dần cạn kiệt.

Ông Vijayendra Pandian, thẩm phán thành phố Gorakhpur, nhận định: "Các bác sĩ sẽ quyết định khi nào nên làm gì. Họ có cả quy trình liên quan để làm điều này. Chúng tôi không thể thắc mắc về năng lực của họ. Họ là những người hành nghề có trình độ, đang cố hết sức mình".

Rút máy thở của người già nhường cho người trẻ - Ảnh 2.

Những tuần gần đây, nhiều bệnh viện ở Ấn Độ vật lộn với lượng oxy y tế ít ỏi. (Ảnh minh họa: Reuters)

Dịch COVID-19 đến nay vẫn chưa có cách điều trị chính thức. Ông Pandian cho rằng thật sai lầm khi quy tội cho các bác sĩ lúc này. "Ở đây, nhiều người chết não nhưng còn sống thực vật. Bác sĩ phải cân nhắc giữa khả năng sống sót của họ và những người đang chờ đợi máy thở", ông nói thêm.

Những tuần gần đây, nhiều bệnh viện ở Ấn Độ vật lộn với lượng oxy y tế ít ỏi. Chính phủ nỗ lực đưa nguồn cung đến các cơ sở y tế bằng tàu chở hàng, xe tải và máy bay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục