Sản phụ hôn mê sau mổ bắt con do ngộ độc thuốc tê

P.V, icon
09:32 ngày 17/09/2019

VTV.vn - Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) vừa kịp thời hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện huyện Bình Chánh cứu sống một sản phụ đột ngột hôn mê sâu sau mổ bắt con do bị ngộ độc thuốc tê.

Hình minh họa (Ảnh: emra.org).

Sản phụ T.T.T.T (35 tuổi) được mổ bắt con do vỡ ối, chuyển dạ ngừng tiến triển tại Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Ca mổ diễn ra bình thường trong vòng 30 phút thì đến 19h30, sản phụ đột ngột hôn mê sâu, ngưng thở. Bệnh viện huyện Bình Chánh lập tức kích hoạt báo động đỏ đến Bệnh viện Hùng Vương.

Nhận được tín hiệu báo động đỏ, sau 5 phút, xe cứu thương cùng êkíp bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện Hùng Vương xuất phát. Sau hơn 20 phút, các bác sĩ và hộ sinh của Bệnh viện Hùng Vương có mặt tại phòng mổ của Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Tại đây, các bác sĩ của hai bệnh viện cùng hồi sức tích cực cho sản phụ - với chẩn đoán chính xác nguyên nhân đột ngột hôn mê của sản phụ là ngộ độc thuốc tê và can thiệp đúng phác đồ ngộ độc thuốc tê (truyền Lipid và thuốc hạ huyết áp).

Đến 21h, sản phụ tỉnh trở lại, tự thở được. Sản phụ được rút nội khí quản, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, mạch và huyết áp ổn định. Lúc này, êkíp cấp cứu của Bệnh viện Hùng Vương bàn giao sản phụ lại cho các bác sĩ của Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Ngộ độc thuốc tê thường do dùng vượt quá liều tối đa cho phép, hay do nồng độ thuốc tê tăng cao đột ngột trong máu như chích thuốc vào mạch máu. Triệu chứng thường nhanh chóng, ồ ạt: bệnh nhân choáng váng, không tự chủ, nói nhảm, nặng hơn có thể co giật và trụy tim mạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục