Scotland áp dụng hệ thống báo động COVID-19 5 cấp mới

An Ngọc, icon
02:36 ngày 24/10/2020

VTV.vn - Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon thông báo nước này sẽ áp dụng một hệ thống báo động COVID-19 mới gồm 5 cấp.

Nguồn: Reuters

Hệ thống sẽ đi vào hoạt động từ ngày 2/11, gồm 5 cấp độ, từ 0 - 4, áp dụng cho các khu vực khác nhau của đất nước tùy thuộc vào tỷ lệ lây nhiễm.

Thủ hiến Scotland cho biết: "Cấp 0 là mức gần nhất với mức bình thường mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được một cách an toàn mà không cần các phương pháp điều trị hiệu quả hơn hoặc vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng vào cả cả hai sự phát triển này trong những tháng tới. Mức 0 tương đương với những gì chúng ta đã đạt được vào tháng 8 khi virus đã được kiểm soát tại  Scotland, nhưng vẫn là một mối đe dọa. Ở cấp độ này, chúng ta có thể gặp gỡ trong nhà với 8 người từ 3 hộ gia đình và hầu hết các cơ sở kinh doanh sẽ mở cửa, mặc dù có các biện pháp an toàn tại chỗ vẫn được áp dụng. Cấp 1 sẽ có nhiều hạn chế hơn một chút. Ví dụ, các cuộc tụ tập trong nhà sẽ giảm xuống còn 6 người từ 2 hộ gia đình. Tình hình tương tự như hồi giữa tháng 9, khi các ca bệnh bắt đầu tăng trở lại, nhưng tỷ lệ mắc vẫn khá thấp".

Cấp 4 - cấp cao nhất - sẽ tương tự như lệnh đóng cửa hoàn toàn được áp dụng ở nước này vào đầu năm, tuy nhiên bà Sturgeon cho biết các trường học các cấp sẽ vẫn mở cửa.

Theo số liệu của chính phủ, tính đến ngày 23/10, Scotland đã ghi nhận 1.401 trường hợp mắc mới COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục