Singapore ngừng nhập khẩu trứng cút từ Malaysia do tồn dư hóa chất

Nguyễn Mai, icon
04:49 ngày 08/10/2019

VTV.vn - Cơ quan Quản lý thực phẩm Singapore (SFA) vừa ban hành lệnh tạm dừng nhập khẩu trứng chim cút tươi do tồn dư hoá chất.

Trứng cút còn tồn dư hoá chất sẽ tạm thời không được nhập khẩu và phân phối ở Singapore.

Những sản phẩm bị thu hồi được xuất từ trang trại Telic Farm của Malaysia, bị phát hiện tồn dư một loại thuốc có tên gọi là nicarbazin, có chức năng ngăn cản chim cút mái đẻ trứng hoặc khiến những quả trứng đẻ ra không thể nở được.

Lệnh tạm dừng nhập khẩu này đã có hiệu lực từ tháng 9/2019 và sẽ có hiệu lực cho đến khi nào cơ quan này xác nhận trứng chim cút của trang trại trên không có tồn dư hóa chất trên và an toàn đối với người sử dụng.

Telic Farm là nguồn cung cấp tới 20% lượng trứng chim cút nhập khẩu vào Singapore. Năm ngoái, trang trại này đã cung cấp cho Singapore khoảng 17 triệu quả trứng chim cút tươi. Hiện tại, nguồn cung cấp trứng chim cút của Singapore chủ yếu từ Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam, cũng như từ một số trang trại của Singapore.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục