Số ca sốt xuất huyết ở Khánh Hòa giảm mạnh

Theo VOV, icon
10:25 ngày 27/03/2016

VTV.vn - Ba tháng đầu năm nay, Khánh Hòa có khoảng 2.500 ca sốt xuất huyết và đang giảm dần.

Trong tháng 3 năm nay, số ca sốt xuất huyết mắc mới tại tỉnh Khánh Hòa đã giảm mạnh so với những tháng trước đó do cả hệ thống chính trị ở tỉnh này vào cuộc quyết liệt.

Năm ngoái, tỉnh Khánh Hòa có gần 9200 ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng hơn 8,6 lần so với năm 2014. Ba tháng đầu năm nay, tại tỉnh này có khoảng 2.500 ca, số ca mắc sốt xuất huyết đang giảm dần, hiện nay bình quân mỗi tuần chỉ còn 50 - 70 ca.

Tuy vậy, số ca giảm chưa bền vững vì dịch sốt xuất huyết có thể tiếp tục bùng phát trong những tháng tiếp theo vì điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển. Tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức phát động Chiến dịch người dân tự diệt muỗi, lăng quăng, phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết.

Theo đó, lãnh đạo Sở Y tế và các địa phương sẽ ký cam kết cùng nhau phòng chống dịch bệnh.

Bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Phòng chống dịch phải triển khai thường xuyên, liên tục không chủ quan, đặc biệt là những tháng mưa, triển khai đến từng tổ dân phố, từng hộ gia đình. Các huyện nên thành lập một Đội diệt lăng quăng, bọ gậy phối hợp liên ngành giữa Thanh niên, Phụ nữ, Hội nông dân...".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục