Số ca sốt xuất huyết tăng cao

Công Bằng, Diệp Phong (Ban Thời sự), icon
09:13 ngày 19/06/2017

VTV.vn - Bệnh sốt xuất huyết tại nhiều nơi đang có chiều hướng tăng cao. Đa số các ca bệnh đều là trẻ em.

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

Tại khu vực Nam Bộ, dự báo tình hình sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp hơn, do đang vào cao điểm mùa mưa.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 220 lượt bệnh nhân bị mắc sốt xuất huyết, trong đó phần lớn các ca bệnh là trẻ em. Hiện chưa có trường hợp bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết, nhưng có khoảng 10% số ca bệnh diễn biến nặng.

Tại khoa Nhi, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, từ đầu tháng 6 đến nay, mỗi ngày khoa tiếp nhận gần 100 trẻ nhập viện. Các em thường mắc các bệnh như viêm phổi, tiêu chảy, tay chân miệng, sốt xuất huyết. Theo các bác sĩ, số bệnh nhi nhập viện đang tăng gấp đôi so với tháng 5. Đáng lưu ý, phần lớn các ca bệnh đều là bị nhiễm sốt xuất huyết lần đầu. Do vậy, nhiều phụ huynh hay lầm tưởng trẻ em chỉ bị sốt thông thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục