Số ca tử vong do COVID-19 gia tăng, Chile triển khai nhà xác di động

An Ngọc, icon
08:21 ngày 31/03/2021

VTV.vn - Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Chile với số ca tử vong tăng mạnh, khiến nhiều nơi phải triển khai nhà xác di động.

Nguồn: Reuters

Tại vùng Valparaiso của Chile, những chiếc xe kéo đã đến bệnh viện Van Buren để tiếp nhận thi thể bệnh nhân COVID-19, do các nhà xác đã xử lý hết công suất. Các bệnh viện tại nước này cũng đang chịu áp lực vô cùng lớn vì làn sóng COVID-19 trên khắp đất nước. Trong khi đó, các quan chức y tế cảnh báo rằng đại dịch sẽ còn kéo dài.

Trong thời gian gần đây, mỗi ngày Chile ghi nhận trung bình khoảng 6.600 ca mắc mới COVID-19 và khoảng 100 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong hàng ngày trong tháng Hai là khoảng 70.

Số ca mắc và tử vong do COVID-19 gia tăng trong bối cảnh Chile là một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu về tiêm chủng trên đầu người. Gần 35% người Chile đã nhận được ít nhất một liều vaccine.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera thông báo rằng Chính phủ đã ký một thỏa thuận mới với CanSino Biologics 6185.HK cho vaccine COVID-19 một liều dự kiến ​​sẽ có vào tháng 5, 6.

Thỏa thuận mới nhất đảm bảo cho quốc gia Mỹ Latinh nhỏ bé nhưng tương đối giàu có này hơn 35 triệu liều vaccine cho năm 2021, đủ để tiêm chủng cho 18 triệu người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục