Sóng điện từ không liên quan tới bệnh u não

Ban Thời sự, icon
06:00 ngày 10/03/2016

VTV.vn - Kết quả nghiên cứu được thực hiện trên 6.000 người tại 13 quốc gia cho thấy, không có sự liên quan giữa việc sử dụng điện thoại di động và bệnh u não.

Trong thời gian gần đây, đã có nhiều nghiên cứu về sự liên quan giữa việc sử dụng điện thoại di động và ung thư. Kết quả nhiều nghiên cứu cho rằng, có sự liên quan giữa việc sử dụng điện thoại di động và một vài bệnh u não cụ thể, đặc biệt là ở những người dùng nhiều thiết bị công nghệ này. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được thực hiện trên 6.000 người tại 13 quốc gia, việc sử dụng điện thoại di động và bệnh u não không hề có sự liên quan.

Theo các công ty viễn thông, với công nghệ hiện đại, con người đã ít hấp thụ bức xạ điện thoại di động hơn trước. Đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa đưa ra kết luận về sự ảnh hưởng của sóng điện từ lên não bộ trẻ nhỏ.

Điện thoại di động ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản nam giới Điện thoại di động ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản nam giới

VTV.vn - Theo một nghiên cứu được công bố mới đây của các nhà khoa học Israel, sóng điện thoại di động có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe sinh sản của nam giới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục