Tải lượng virus trong bệnh nhân mắc COVID-19 cao nhất trong tuần đầu nhiễm bệnh

Nhật Anh, icon
11:00 ngày 29/03/2020

VTV.vn - Các nhà khoa học chỉ ra rằng tải lượng của virus cao nhất trong 7 ngày đầu tiên kể từ khi bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia ở Hong Kong, Trung Quốc xuất bản trên tạp chí y khoa Lancet dựa trên đánh giá về mẫu nước bọt của 23 bệnh nhân mắc COVID-19. Tất cả đều ở độ tuổi từ 35 đến 75.

Kết quả cho thấy tải lượng virus cao nhất trong 7 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng và có xu hướng giảm dần sau đó. Điều này chứng tỏ rằng bệnh có thể lây từ người này sang người khác một cách vô cùng dễ dàng trước khi bệnh nhân được chuyển đến cơ sở y tế

COVID-19 tiến triển khá nhanh trong cơ thể. Ngày đầu, bệnh nhân bị sốt, cảm thấy mệt mỏi, đau cơ và ho khan. Một số người bị tiêu chảy hoặc buồn nôn. Triệu chứng kéo dài khoảng 2 đến 3 hôm.Đến ngày thứ 5, đa số bệnh nhân biểu hiện khó thở, đặc biệt là những người cao tuổi có bệnh nền. Theo nghiên cứu từ Đại học Vũ Hán, người bệnh thường nhập viện ở ngày thứ 7.

Đến ngày thứ 8, các triệu chứng chuyển nặng (đối với khoảng 15% bệnh nhân), có hội chứng suy hô hấp tiến triển (ARDS) xảy ra khi dịch lỏng tích tụ ở phổi, dễ gây tử vong.

Tại Trung Quốc đại lục, bệnh nhân được cách ly trong vòng 14 ngày sau khi xuất viện và thêm 14 ngày nữa tại nhà. Trong khi đó, ở đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), người bệnh sau khi điều trị thành công không bắt buộc cách ly thêm, nhưng vẫn được nhân viên y tế theo dõi, đánh giá quá trình hồi phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục