Tại sao bóng đá lại khiến con người hạnh phúc?

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
05:44 ngày 17/12/2018

VTV.vn - Những cảm xúc từ bóng đá khiến chúng ta phấn chấn và hạnh phúc. Đã bao giờ bạn thắc mắc vì sao lại như vậy không?

Nghiên cứu của Khoa Sức khỏe tâm thần, Đại học Nottingham, Anh và Đại học Indiana, Mỹ cho biết, con người sẵn sàng chịu mưa, rét cùng hàng loạt sự khó chịu khác để cổ vũ đội bóng yêu thích bởi điều đó mang đến hạnh phúc.

Lý do bởi bóng đá giúp con người xua tan cảm giác cô đơn, thúc đẩy sự tự tin đồng thời tăng hormone hưng phấn. Người hâm mộ gắn bản thân với đội tuyển yêu thích. Chiến thắng của đội tuyển giống như chiến thắng của chính các fan hâm mộ.

"Đôi khi, chúng ta không chỉ vui vì thành công của riêng mình mà còn hạnh phúc trước thành công của người khác. Mối liên hệ này giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn" - Tiến sĩ Edward R. Hirt - Khoa Khoa học tâm lý và não bộ, Đại học Indiana, Mỹ cho biết.

Tình yêu bóng đá trở thành ngôn ngữ chung, bất kể già hay trẻ, bất kể nghề nghiệp đều nhìn về một hướng. Con người cảm thấy hạnh phúc khi có sự tương đồng, gần gũi và mối liên kết với cộng đồng như vậy. Thể thao cũng là nơi chúng ta tự do thể hiện cảm xúc. Con người có thể ôm nhau hò hét hay khóc để giải tỏa ức chế. Tất cả những điều này đều đóng góp tích cực tới tinh thần của con người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục