Tái tạo van động mạch chủ bằng màng tim tự thân

Kim Xuân (Ban Thời sự), icon
08:46 ngày 10/11/2018

VTV.vn - Sáng 10/11, Hội thảo quốc tế trực tuyến về Phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ theo phương pháp Ozaki (sử dụng màng tim tự thân) đã được tổ chức.

Đây là hội thào giữa các trung tâm phẫu thuật tim mạch lớn đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia và Bệnh viện E của Việt Nam. Trong đó, Bệnh viện E là đơn vị duy nhất ở nước ta triển khai phương pháp này.

Tại hội thảo, các bác sỹ Nhật Bản đã trình diễn một ca phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ Ozaki sử dụng màng tim tự thân. Van tim này được tái tạo từ một phần cơ thể người bệnh nên khả năng dung nạp tốt hơn, thời hạn sử dụng lâu hơn so với van cơ học hay sinh học. 

Chi phí phẫu thuật cũng thấp hơn nhiều. Kỹ thuật này đã được áp dụng tại hơn 50 quốc gia, đặc biệt phù hợp với phụ nữ có nhu cầu mang thai, trẻ em trong giai đoạn phát triển.

Riêng Bệnh viện E đã được giáo sư Ozaki sang đào tạo và đã triển khai hơn 100 ca phẫu thuật thành công trong hơn 1 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục