Tăng cường phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh trong triển khai tiêm phòng cho trẻ

Quỳnh Anh, icon
10:15 ngày 20/04/2022

VTV.vn - Không chỉ có vai trò của đơn vị y tế, sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong việc tư vấn, theo dõi nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ là rất quan trọng.

Băn khoăn, lo lắng… là thực tế chung của nhiều bậc phụ huynh trước thông tin tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ trong nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Từ những lo ngại nhất định, nhiều bậc phụ huynh đã chuyển thành tin tưởng, đồng ý cho con tiêm vaccine trước sự tư vấn, hướng dẫn từ các thầy cô giáo và nhà trường.

Chị Vũ Thị Thu Huyền (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi là một người rất lo lắng cho các con và trước đây, tôi từng phản đối việc tiêm cho trẻ nhỏ. Nhưng sau một thời gian dõi theo công tác chuẩn bị của nhà trường và thăm dò tình tình của các con, tôi thấy rất yên tâm để cho con đi tiêm để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các con cũng như phòng chống dịch".

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh trong triển khai tiêm phòng cho trẻ - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: "Tất cả phụ huynh của nhà trường đều đã được các cô giáo chủ nhiệm truyền tải các thông tin về việc tiêm chủng. Đến thời điểm này, nhà trường có 107 học sinh chưa nhiễm COVID-19 và đủ độ tuổi, hầu hết phụ huynh đều hưởng ứng và đăng ký tiêm".

Theo các bác sĩ, thông thường phản ứng nặng nếu có sẽ diễn ra ngay sau tiêm, khi đó trẻ vẫn đang ở điểm tiêm chủng. Vì vậy, tất cả các điểm tiêm đều bố trí tổ cấp cứu, sẵn sàng thực hiện xử trí khi cần. Trên lớp, các giáo viên cũng giữ liên lạc thường xuyên với phụ huynh qua điện thoại, trên các group... để kịp thời cập nhật thông tin về quá trình tiêm chủng và diễn biến sức khỏe của các con.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh trong triển khai tiêm phòng cho trẻ - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng phát giấy hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm cho các học sinh mang về nhà. Các bậc phụ huynh được thông báo tiếp tục theo dõi sức khỏe của trẻ khi về nhà, nhất là 3 ngày sau tiêm và cần liên hệ ngay với nhà trường, nhân viên y tế nếu trẻ xuất hiện những phản ứng đáng lo ngại như trong hướng dẫn. Sau giờ học, tại mỗi điểm tiêm chủng ở các trường cũng đều có số hotline, hoạt động 24/24, sẵn sàng hỗ trợ học sinh và phụ huynh khi cần thiết.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh trong triển khai tiêm phòng cho trẻ - Ảnh 3.

Sau 5 ngày tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi này, ghi nhận tại tất cả các điểm tiêm ở Hà Nội, hiện chưa ghi nhận trẻ có phản ứng nặng sau tiêm.

Đối với những trẻ trong độ tuổi tiêm chủng nhưng chưa đủ 3 tháng sau khi nhiễm COVID-19, thầy cô giáo cùng gia đình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để lên danh sách và đăng ký để trẻ được tiêm ngay sau khi đủ thời gian quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục