Tăng cường phòng chống dịch viêm phổi cấp qua đường hàng không

Khuất Minh (Ban Thời sự), icon
07:37 ngày 26/01/2020

VTV.vn - Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới gây ra trong hoạt động hàng không ở nước ta.

Kiểm tra thân nhiệt tại sân bay quốc tế Cát Bi. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hủy toàn bộ giấy phép bay đã cấp, đồng thời không cấp phép bay mới cho các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài khai thác những chuyến bay giữa các điểm tại Việt Nam và thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Riêng hãng hàng không VietJet Air được ngoại lệ cấp phép 4 chuyến bay đến thành phố Vũ Hán, nhưng chỉ được chở khách Vũ Hán từ Việt Nam về lại Trung Quốc, tuyệt đối không được trở khách từ Vũ Hán về Việt Nam. 

Ngoài ra, các hãng hàng không được yêu cầu chủ động liên lạc với cơ quan chức năng của cảng hàng không quốc tế Thiên Hà, Vũ Hán để xây dựng những phương án giải tỏa khách đã mua vé trên các chuyến bay bị hủy. Các cảng vụ hàng không khu vực, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam bố trí nhân lực để phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế tại các điểm đặt máy đo thân nhiệt để kịp thời theo dõi, phát hiện, cách ly y tế, quản lý chặt chẽ những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ bệnh.


Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp tại sân bay Tân Sơn Nhất Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp tại sân bay Tân Sơn Nhất

VTV.vn - Sở Y tế TP.HCM đã đi kiểm tra tình hình kiểm soát bệnh viêm phổi cấp tại cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt với những hành khách đến từ vùng dịch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục