Thái Bình: Lần đầu tiên cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân

Lê Thạch, icon
01:29 ngày 13/10/2018

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình vừa cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho cụ bà sinh năm 1934 có nhịp tim chậm.

Các bác sĩ tiến hành ca cấy máy tạo nhịp tim cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Phạm Thị Hồng, sinh năm 1934, trú tại Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình nhập viện trong tình trạng khó thở, đau tức ngực, ho khan. Trước đó, ở nhà bệnh nhân thường có biểu hiện mệt mỏi, không ăn ngủ được, khó khăn trong việc đi lại, hoạt động.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có nhịp tim rất chậm, nguy cơ đột tử cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Thái Bình: Lần đầu tiên cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân - Ảnh 1.

Hình ảnh cấy máy tạo nhịp thành công cho bệnh nhân.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) các bác sĩ Khoa Nội tim mạch đã tiến hành cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho bệnh nhân. Với sự hỗ trợ của máy DSA, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, chiếc máy tạo nhịp được đặt thành công vào cơ thể người bệnh nhận.

Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe.

Theo các bác sĩ, cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị các rối loại nhịp tim chậm cho bệnh nhân. Đây là kĩ thuật phân hạng đặc biệt đã được bảo hiểm y tế chi trả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục