Thái Lan dựng bệnh viện dã chiến ứng phó với làn sóng COVID-19 mới

An Ngọc, icon
10:47 ngày 27/12/2020

VTV.vn - Thái Lan đã thành lập một bệnh viện dã chiến tại chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon, sau khi bùng phát ổ dịch mới với hơn 1.500 ca mắc.

Nguồn: Reuters

Khoảng 30 giường bệnh đã được lắp đặt với các nhân viên y tế làm việc suốt ngày đêm để điều trị cho những công nhân sống biệt lập xung quanh chợ. Hầu hết những người bị nhiễm đều là lao động nhập cư từ Myanmar.

Chính phủ Thái Lan nghi ngờ một số lao động có thể đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này do tình trạng lây nhiễm tăng vọt ở nước láng giềng Myanmar, nơi ghi nhận khoảng 117.000 ca mắc COVID-19.

Ít nhất 10 lao động Thái Lan mắc COVID-19 trước đó đã trở về từ Myanmar mà không làm thủ tục nhập cảnh hoặc kiểm dịch.

Người phát ngôn của lực lượng đặc nhiệm COVID-19 Thái Lan, ông Taweesin Wisanuyothin, đã báo cáo 110 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó gần 94 ca có liên quan đến chợ thủy sản ở Samut Sakhon.

Thái Lan hiện ghi nhận hơn  6.000 ca mắc COVID-19, trong đó 60 ca tử vong, tỷ lệ tương đối thấp đối với một quốc gia 70 triệu dân. Tuy nhiên, ổ dịch lớn nhất từ đầu dịch đến giờ đang đặt ra thách thức không nhỏ với quốc gia Đông Nam Á này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục