Thai phụ sinh con nhẹ cân có nguy cơ bị tiền sản giật cao hơn

Nguyễn Mai, icon
01:36 ngày 26/12/2018

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Australia cho hay: các sản phụ sinh con có cân nặng dưới 2.5kg có khả năng bị tiền sản giật cao gấp 1,7 lần so với những bà mẹ có con nặng 3kg trở lên.

Các bà mẹ nên khám sức khoẻ thai sản định kỳ để phát hiện sớm các triệu chứng

Những phụ nữ có con nặng từ 3.5kg đến 3/7kg sẽ giảm 40% nguy cơ tiền sản giật - nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Béo phì.

Tiền sản giật thường tấn công phụ nữ ở tuần thứ 20 của thai kỳ, gây ra huyết áp cao và tổn thương nội tạng - theo Mayo Clinic. Protein dư thừa trong nước tiểu, đau đầu dữ dội, thay đổi thị lực và khó thở là một số triệu chứng của tiền sản giật.

Theo một nghiên cứu năm 2017, chi phí cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ để điều trị tình trạng này là 2,18 tỷ USD cho các bà mẹ trong vòng một năm sau khi sinh con.

Mặc dù không có cách điều trị chắc chắn nào để tránh tiền sản giật, các chuyên gia cho biết: dùng aspirin liều thấp và bổ sung canxi có thể giúp giảm nguy cơ phát triển tình trạng này ở phụ nữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục