Thành phố Bắc Kinh báo động vì 13 ca bệnh chưa rõ nguồn gốc

Nhật Anh, icon
08:53 ngày 28/12/2020

VTV.vn - Chính quyền thành phố Bắc Kinh,Trung Quốc. đã yêu cầu áp dụng tình trạng khẩn cấp và biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm không rõ nguồn gốc.

Hình minh họa: CGTN

Theo Global Times, cơ quan y tế thành phố Bắc Kinh đã ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 và 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng không xuất hiện triệu chứng. Như vậy là tính từ ngày 14/12 đến nay, thủ đô của Trung Quốc đã ghi nhận đến 13 ca nhiễm mà nguồn lây nhiễm của các bệnh nhân vẫn chưa được xác định. Một số chuyên gia cho rằng có thể mầm bệnh xâm nhập từ nước ngoài.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu mọi quận, cơ quan công quyền và các công ty trong địa bàn thành phố áp dụng tình trạng khẩn cấp và các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, nỗ lực chặn đứng đà lây lan của dịch bệnh.

Trong số 5 ca bệnh có triệu chứng mới được xác nhận, 4 người là nhân viên ở khu công nghiệp đặt tại Thuận Nghĩa. Trường hợp "lây nhiễm âm thầm" là một tài xế taxi cùng địa phương. Thuận Nghĩa, khu cận nội thành Bắc Kinh, đã nâng mức nguy cơ dịch bệnh ở 2 địa phương trực thuộc lên mức trung bình. Riêng khu này đã xác nhận 9 ca mắc trong gần nửa tháng qua.

Cơ quan y tế khẳng định tất cả 6 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng đều thuộc diện tiếp xúc gần với những ca nhiễm đã được xác nhận trước đó. Không giống đợt bùng dịch ở chợ đầu mối Tân Phát Địa vào tháng 6, các ca nhiễm mới có tính ngẫu nhiên cao hơn và xuất hiện ở nhiều nơi khiến tình hình thêm phức tạp.

Thành phố Bắc Kinh báo động vì 13 ca bệnh chưa rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Thành phố Bắc Kinh tổ chức xét nghiệm miễn phí COVID-19 cho khoảng 800.000 người. (Ảnh: News.cn)

Kể từ tuần trước, Bắc Kinh bắt đầu tổ chức xét nghiệm miễn phí COVID-19 cho mọi khu vực hành chính trực thuộc khu Thuận Nghĩa. Ước tính 800.000 người sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.

Trung Quốc cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, nhưng các trường hợp mắc bệnh riêng lẻ đang bùng phát trở lại ở một số ít thành phố. Các nhà chức trách có kế hoạch tiêm vaccine cho 50 triệu người thuộc nhóm nguy cơ cao trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần kể từ ngày 11/2/2021, theo báo Trung Quốc. Cùng lúc, giới chức Bắc Kinh cũng yêu cầu các công chức ở lại thành phố từ ngày 1/1/2021 cho đến kỳ nghỉ lễ và người dân tránh đi lại không cần thiết trong thời gian này.

Thành phố Bắc Kinh báo động vì 13 ca bệnh chưa rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Người dân Trung Quốc được khuyến cáo không nên di chuyển trừ khi thực sự cần thiết. (Ảnh: Nikkei Asia)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc nhấn mạnh: "Người dân không nên di chuyển trừ khi thực sự cần thiết. Nếu muốn đi du lịch, mọi người phải chú ý đến tình hình dịch bệnh tại điểm đến. Chúng tôi không khuyến cáo mọi người đi du lịch đến các khu vực có nguy cơ trung bình và cao. Đi du lịch suốt hành trình phải đeo khẩu trang, cố gắng giảm số bữa ăn dọc đường và chú ý rửa tay".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục