Thêm cơ hội cho trẻ bị tim và não úng thủy có hoàn cảnh khó khăn

Lê Hải, icon
05:20 ngày 04/07/2019

VTV.vn - Theo thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 tới đây, bệnh viện sẽ mổ tim và não úng thủy cho trẻ em nghèo trên khắp cả nước.

Đại diện quỹ Trái tim Hằng Hữu khảo sát tại bệnh viện Nhi Đồng Thành phố

Chi phí điều trị được hỗ trợ hoàn toàn bởi Quỹ trái tim Hằng Hữu do ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, người sáng lập khu du lịch Đại Nam lập ra.

TS. BS Trương Quang Định, Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng Thành phố chia sẻ: "Tại bệnh viện chúng tôi cơ sở vật chất rất tốt, năng lực bác sĩ cao và khả năng mỗi tuần có thể mổ được khoảng 6 ca tim bẩm sinh cho các em. Với sự đồng hành của Quỹ trái tim Hằng Hữu, hi vọng sẽ có nhiều trẻ em bị não úng thủy và bị tim bẩm sinh gia cảnh khó khăn được cứu chữa hơn. Đây cũng sẽ là nơi giảm tải cho các bệnh viện khác trong trường hợp các em bị tim bẩm sinh và não úng thủy cần cứu chữa".

Thêm cơ hội cho trẻ bị tim và não úng thủy có hoàn cảnh khó khăn  - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh

Thêm cơ hội cho trẻ bị tim và não úng thủy có hoàn cảnh khó khăn  - Ảnh 2.

Cơ sở hiện đại tại đây đủ để đáp ứng mổ cho khoảng 20 ca tim bẩm sinh một tháng.

Chia sẻ với phóng viên Y tế 24h, bà Nguyễn Phương Hằng, Giám đốc Quỹ trái tim Hằng Hữu chia sẻ: "Bị bệnh tim đã là một nghịch cảnh, nghịch cảnh hơn là hoàn cảnh gia đình khó khăn thì các em rất tội. Vì thế càng mở rộng hoạt động của Quỹ, càng có cơ hội cho nhiều em được cứu sống. Mỗi ngày, vợ chồng tôi nghe tin một em bé được cứu sống, thì niềm vui, hạnh phúc của chúng tôi nhân lên rất nhiều. Vì các em, vợ chồng tôi dành toàn bộ doanh thu sau khi tái đầu tư của Khu du lịch Đại Nam tại Bình Dương vào việc hỗ trợ cứu chữa cho các em. Chúng tôi cũng mong qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều gia đình biết tin này, giới thiệu các em bị tim bẩm sinh, bị não úng thủy mà gia cảnh khó khăn tới các bệnh viện gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố và Bệnh viện đa Khoa Đà Nẵng để làm các thủ tục. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả các em và gia đình các em".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục