Thêm một trẻ nuốt đồng xu phải nội soi can thiệp

P.V, icon
08:42 ngày 22/07/2022

VTV.vn - Tai nạn nuốt phải dị vật rất nguy hiểm hiện khá phổ biến trong dịp hè.

Đồng xu mà trẻ nuốt phải. Ảnh: BVCC

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), chiều 19/7/2022, bệnh nhi P.K.A.N (3 tuổi; địa chỉ: xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An) được gia đình phát hiện nuốt đồng xu. Ngay lập tức, bệnh nhi được gia đình đưa tới Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

Sau khi thăm khám và nhận thấy không có dấu hiệu lâm sàng bất thường, bác sĩ đã chỉ định cho trẻ chụp X-Quang. Kết quả cho thấy xuất hiện cấu trúc cản quang dạng tròn vùng cổ, xác định có hình ảnh dị vật nằm trong thực quản đoạn cổ. Bác sĩ đã chỉ định cho trẻ nội soi can thiệp bằng phương pháp gây mê.

Thêm một trẻ nuốt đồng xu phải nội soi can thiệp - Ảnh 1.

Hình ảnh dị vật nằm trong thực quản đoạn cổ bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành nội soi can thiệp bằng phương pháp gây mê để gắp dị vật cho trẻ. Kết quả, gắp thành công dị vật ra ngoài cơ thể bé, là một đồng xu mệnh giá 200 đồng. Sau thủ thuật, bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc tốt.

Đây không phải trường hợp duy nhất trẻ nuốt phải dị vật mà các bác sĩ tại đây tiếp nhận, đặc biệt trong giai đoạn trẻ em được nghỉ hè. Thực tế này cho thấy các bậc phụ huynh nên hết sức cảnh giác khi cho trẻ tiếp xúc với các loại đồ vật cỡ nhỏ, nhằm tránh nguy cơ nuốt gây bít tắc đường thở, nghẹt thở, thậm chí tử vong ở trẻ.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo thêm:

- Để phòng tránh dị vật đối với mọi lứa tuổi, mọi người hãy cẩn thận trong sinh hoạt.

- Khi có sự cố xảy ra, người bệnh cần sớm đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý và điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục