Thí nghiệm cấy phôi lai giữa người và gà

Nguyễn Mai, icon
12:43 ngày 04/06/2018

VTV.vn - Gần đây, các nhà khoa học đã kết hợp các tế bào gốc của con người với phôi gà, nhưng điều đó không có nghĩa là các nhà nghiên cứu đang lai tạo đàn "frankenfowl".

Kết cấu tổ chức phôi người

Thay vào đó, các nhà khoa học đang xem xét chặt chẽ cách mà các tế bào phôi này tự phát triển, để hiểu rõ hơn cách phôi phát triển và cách các tế bào xây dựng cấu trúc cơ thể chuyên biệt.

Các thí nghiệm ghép tế bào vào phôi thai đang phát triển ngày càng tăng lên, và đã từng được thử nghiệm từ gần 100 năm trước. Vào năm 1924, các thí nghiệm trên động vật lưỡng cư đã khiến các nhà khoa học khám phá "kết cấu tổ chức phôi người", một vùng tế bào phôi điều khiển sự phát triển của các tế bào khác. Nghiên cứu mới cho thấy bằng chứng đầu tiên của kết cấu tổ chức phôi người là một bước đột phá quan trọng trong nghiên cứu sinh học phát triển.

Do những hạn chế về đạo đức gắn với thí nghiệm trên phôi người, nên các thí nghiệm tìm kiếm kết cấu tổ chức phôi người chỉ được thực hiện với tế bào gốc, tức là lấy tế bào từ cuống rốn, sau đó ghép vào phôi của các động vật khác như gà, các nhà khoa học đã viết trong nghiên cứu.

Kết hợp các tế bào gốc của con người với phôi động vật tạo ra các mô hình động vật được gọi là chimeras, chứa các tế bào từ cả vật chủ và tế bào động vật. Do đó, những cá thể này có hai bộ ADN. Từ năm 2016, các nhà khoa học đã tích hợp các tế bào gốc của con người vào phôi lợn và cừu như là một phần của cuộc điều tra về khả năng phát triển cơ quan của con người ở những con vật này. Và trong năm 2017, các thí nghiệm đã tạo ra phôi lợn khả thi đầu tiên kết hợp các tế bào người.

Những phát hiện này được công bố trên tạp chí Nature số ra tháng 5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục