Thiếu nguồn máu dự trữ điều trị tại Đồng Nai

Le Hai, icon
06:30 ngày 24/12/2019

VTV.vn - Nhiều tháng qua, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai luôn trong tình trạng thiếu máu dự trữ. Đặc biệt là các nhóm máu hiếm như A, AB... gây khó khăn cho điều trị

Tủ máu dự trữ Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai không còn đơn vị máu B.

Khan hiếm nguồn máu, đặc biệt nhóm máu hiếm dự trữ đang diễn ra trên cả nước khi dịp Tết đến gần. Còn tại Đồng Nai, từ vài tháng nay, tình trạng thiếu máu dự trữ đã xảy ra và ảnh hưởng tới quá trình điều trị rất nhiều.

Ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nhiều tháng qua, hai tủ dự trữ máu tại Khoa Huyết học - Truyền máu luôn trong tình trạng thiếu hụt. Để đảm bảo nhu cầu máu, dự trữ an toàn phải có khoảng 400 - 500 đơn vị máu tại đây. Tuy nhiên, số máu thực tế chỉ có khoảng  100 đơn vị. Chia sẻ khó khăn với chúng tôi, Bác sĩ Đặng Hà Hữu Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai cho biết: Mỗi ngày, riêng nhóm máu A, B, bệnh viện cần khoảng 60 đơn vị để truyền. Nhưng tủ dự trữ của bệnh viện chỉ có được khoảng từ 10 đến 15 đơn vị máu . 

Thiếu nguồn máu dự trữ điều trị tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Tủ dự trữ máu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã gần cạn nguồn máu

Thiếu nguồn máu dự trữ điều trị tại Đồng Nai - Ảnh 2.

Lời kêu gọi hiến máu ngay trước cổng bệnh viện để bổ sung cho nhu cầu đang thiếu

Tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Long Khánh, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra. Các đơn vị máu cũng chỉ còn được một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế. Các bác sĩ phải liên tục nhờ hỗ trợ từ ngân hàng máu sống của  gần 400  tình nguyện viên. Thiếu máu cũng gây khó khăn lớn trong quá trình cấp cứu. Bác sĩ Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết: Đặc thù bệnh viện nằm ở trục quốc lộ 1A, cao tốc Long Thành - Dầu Giây nên thường tiếp nhận nhiều nạn nhân bị tai nạn giao thông. Việc cấp cứu thường xuyên rất cần có máu dự trữ ổn định để truyền. 

Thiếu nguồn máu dự trữ điều trị tại Đồng Nai - Ảnh 3.

Khu vực dự trữ máu của Bệnh viện Đa Khoa khu vực Long Khánh cũng gần hết.

Trao đổi với phóng viên Y tế 24h, Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: việc thiếu máu dữ trự vẫn thường xuyên diễn ra, nhưng năm nay là khó khăn nhất. Các bệnh viện mua máu theo kiểu chạy ăn từng bữa. Ngoài việc do nhu cầu điều trị cao, có nguyên nhân do các cơ chế cho đội ngũ chữ thập đỏ đi vận động hiến máu không còn phù hợp, nên công tác vận động chưa có sự lan tỏa lớn để mọi người hiến máu. 

Thiếu nguồn máu dự trữ điều trị tại Đồng Nai - Ảnh 4.

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai chia sẻ về những khó khăn và cơ chế để lan tỏa tinh thần hiến máu của người dân rộng rãi hơn


Hiện, ngoài việc mua máu từ nguồn Bệnh viện Chợ Rẫy, một số bệnh viện tại tỉnh Đồng Nai đang liên hệ tìm thêm các nguồn cung cấp; đồng thời luôn phải cân nhắc chỉ sử dụng máu trong những trường hợp thật sự cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục