Bệnh đái tháo đường (hay còn gọi là tiểu đường) gây ra những hậu quả nặng nề cho người bệnh khi đường huyết luôn nằm trong vùng nguy hiểm. Những tổn thương của bệnh đái tháo đường vẫn tiếp diễn trong cơ thể bệnh nhân dù người bệnh cảm thấy khỏe. Tuy nhiên, khi bệnh có triệu chứng rõ ràng thì điều trị thường muộn, bởi vậy người bệnh nên có kiến thức đầy đủ về căn bệnh này.
Bệnh đái tháo đường là tình trạng đường trong máu mãn tính, không lây nhiễm, có tính di truyền do thiếu insulin, tụy tạng không tiết insulin hoặc insulin hoạt động không hiệu quả. Đây là chất do tụy tạng tiết ra có tác dụng làm đường trong máu luôn ổn định.
Thông thường, bác sĩ chuẩn đoán người mắc bệnh đái tháo đường khi đường huyết ở thời điểm lúc đói ít nhất qua 2 lần thử máu, lớn hơn hay bằng 126mg/dl (7mmol/l). Những dạng thường gặp của đái tháo đường gồm đái tháo đường tuýp 1 xảy ra khi cơ thể ngừng sản xuất Insulin hoặc lượng Insulin được sản xuất quá ít không đủ để điều hòa lượng glucose có trong máu.
Đái tháo đường tuýp 2 phát triển khi tuyến tụy không sản xuất đủ Insulin hoặc các mô trong cơ thể không thể sử dụng Insulin một cách bình thường. Loại này thường gặp ở người trên 40 tuổi.
Đái tháo đường thai kỳ là một thể bệnh xảy ra trong quá trình nửa cuối của thai kỳ. Những phụ nữ bị đái tháo đường thai kỳ dễ sinh con to. Tiền đái tháo đường là tình trạng đường huyết cao hơn mức bình thường nhưng không đủ cao để chuẩn đoán là đái tháo đường. Tiền đái tháo đường làm tăng nguy cơ bị đái tháo đường tuýp 2, bệnh tim mạch hoặc đột quỵ.
Những triệu chứng chung thường gặp của 2 tuýp đái tháo đường là mệt mỏi, giảm cân không rõ nguyên nhân, khát nước nhiều, tiểu nhiều, ăn nhiều, chậm lành vết thương, nhiễm trùng, nhìn mờ hay thay đổi về trạng thái tâm thần.
VTV.vn - Mới đây, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận một trường hợp người bệnh bị suy gan do lạm dụng thuốc nam chữa bệnh.
VTV.vn - Bé trai N.C.L (4 tuổi, trú tại xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) nhập viện cấp cứu do nuốt phải dị vật là cục pin tiểu.
VTV.vn - Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân (58 tuổi, trú tại Thái Nguyên) mắc đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, thoái hóa cột sống nhiều năm.
VTV.vn - Bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã cắt bỏ túi mật với số lượng viên sỏi không đếm xuể cho một bệnh nhân nữ 67 tuổi.
VTV.vn - Từ ngày 20 - 26/3, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp nhận điều trị cho 3 bệnh nhi bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
VTV.vn - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến nghị về hàm lượng natri tối đa cho một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn tại Việt Nam.
VTV.vn - Theo CDC tỉnh Ninh Bình, trong 2 tháng gần đây, tỉnh đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với vi khuẩn ho gà, sau hơn 3 năm không ghi nhận ca mắc.
VTV.vn - Theo định hướng phát triển của hệ thống y tế thành phố, tương ứng với việc hình thành 3 cụm y tế chuyên sâu sẽ có 3 trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện.
VTV.vn - Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, nồm ẩm khiến số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Hà Nội gia tăng.
VTV.vn - Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.
VTV.vn - 4 bệnh nhân (có địa chỉ tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng vã mồ hôi, tức ngực, nôn, tê bì chân tay, tê bì môi, lưỡi, vật vã, huyết áp tụt, da tái nhợt…
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 39 tuổi, trở về từ Angola, bị sốt rét do nhiễm ký sinh trùng Plasmodium Falciparum.
VTV.vn - Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, người đàn ông bất ngờ choáng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức. Nữ điều dưỡng đã kịp thời tiếp cận, ép tim cứu sống người bệnh.
VTV.vn - Bộ Y tế khẳng định: Khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.