Tích cực điều trị cho 7 bệnh nhân bị bỏng do nổ bình gas mini tại Đắk Lắk

Mai Lê, icon
11:51 ngày 10/04/2023

VTV.vn - Sáng 10/4, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện đang tích cực điều trị cho 7 bệnh nhân nhập viện điều trị bỏng vì nổ bình gas mini khi đang dự tiệc.

Bệnh nhân bị bỏng do bình gas mini phát nổ được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo BSCKI. Nguyễn Doãn Sơn, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ 12 giờ đến 13 giờ 30 phút ngày 9/4, bệnh viện lần lượt tiếp nhận 7 bệnh nhân trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nhiều nơi trên cơ thể như vùng mặt, cổ, ngực, tay và gối… trong đó có 6 người lớn và một trẻ em 15 tháng tuổi. 7 bệnh nhân bỏng độ 1, độ 2.

Sau khi nhập viện, các bệnh nhân đã được các bác sĩ kịp thời cấp cứu, điều trị, riêng có một bệnh nhân đã được người nhà xin xuất viện ra điều trị bên ngoài. Đến nay, cả 6 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sức khỏe đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong 2-3 ngày tới.

Theo các bệnh nhân, trước đó, vào trưa ngày 9/4, một gia đình ở thôn 2 (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức ăn uống với khoảng 20 người tham dự. Đến khoảng 12 giờ, khi đang nấu lẩu thì 1 bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến ngọn lửa bùng cháy.

Chị P.T.H.T. (1 trong những người bị bỏng) cho biết, bình gas mini được gia đình đổi ở quán về. Trong khi đang nấu lẩu thì phần sau của bình gas mini phát nổ. Dù phần bếp và nồi lẩu vẫn nằm yên nhưng gas từ bình phụt ra bốc cháy khiến 7 người ngồi gần bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể.

Cũng theo chị T., sau khi xảy ra vụ việc, mọi người được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Riêng mẹ của chị T. bị bỏng nặng nên gia đình đã xin chuyển viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục