Tin "thần y" tiêm khớp, cụ ông ở Nghệ An đau đớn nhập viện

Văn Thành, icon
08:38 ngày 09/09/2020

VTV.vn - Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) vừa phẫu thuật tháo mủ khớp vai phải cho cụ ông 89 tuổi, trú tại, Diễn Châu, Nghệ An vì căn bệnh viêm mủ khớp vai phải.

Mủ và máu từ khớp vai phải của bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Được biết, bệnh nhân bị đau mỏi các khớp vài chục năm nay. Gần đây, ông được người làng mách có "thần y" ở làng bên có biệt tài tiêm khớp. Bệnh nặng đến mấy, hễ đến gặp thầy tiêm vài lần là khỏi đứt.

Dù con cháu can ngăn, rằng tuổi già ai chẳng đau khớp, nhưng bệnh nhân nằng nặc bắt cháu chở đi tiêm. Sau 3 ngày tiêm, bệnh nhân lên cơn sốt rét. Những tưởng cảm cúm thông thường nên ông tự mua Panadol về uống. 2 ngày sau đó, vai phải bệnh nhân đau nhức, mọng mủ. Cực chẳng đã, bệnh nhân mới cho con cháu đưa vào viện.

Tin thần y tiêm khớp, cụ ông ở Nghệ An đau đớn nhập viện - Ảnh 1.

Ê kíp phẫu thuật, đang mổ tháo mủ khớp cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Tại đây, các bác sĩ xác định: Bệnh nhân bị biến chứng của tiêm khớp và phải mổ tháo mủ cấp cứu. Kết quả của 3 lần tiêm khớp, bệnh nhân bị sụt mất 5kg và tháo ra được khoảng 100 ml mủ trắng.

Các bác sĩ phải mổ rộng khớp để nạo rửa hết tổ chức hoại tử, tiêm kháng sinh liều cao để tiêu diệt vi trùng.

Tin thần y tiêm khớp, cụ ông ở Nghệ An đau đớn nhập viện - Ảnh 2.

Viêm mủ khớp vai phải (Ảnh: BVCC).

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới năm 2015, tỷ lệ bị thoái hóa khớp chiếm khoảng 30% ở người 45 tuổi. Con số này lên tới 80% ở độ tuổi trên 55. Căn bệnh thoái hóa khớp làm các cụ đau nhức mãn tính, hạn chế đi lại, là một nỗi khổ phổ biến của người cao tuổi.

Tiêm thuốc corticoid vào khớp sẽ làm ngừng quá trình viêm, làm mất triệu chứng đau nhức gần như tức thì. Vì thế, người dân coi tiêm khớp như một loại thuốc tiên. Cũng vì thế ở một số làng quê, xuất hiện các "thần y" tiêm khớp. Trong số đó, có những vị "thần y" không có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Từ đó, không ít trường hợp, có những mũi tiêm không đúng chỉ định, không đảm bảo vô trùng đã gây ra hiểm họa. Ngoài viêm mủ khớp như bệnh nhân trên, người bệnh có thể bị teo cơ, xốp xương, cứng khớp, gãy xương, suy tuyến vỏ thượng thận, tăng huyết áp, đái tháo đường, phù thũng, dễ nhiễm lao và các bệnh liên quan đến miễn dịch.

Theo các bác sĩ, hiện nay, có 2 loại thuốc tiêm chữa viêm khớp thường được các nhà chuyên môn dùng đó là hyaluonat và corticoid. Thuốc tiêm chữa viêm khớp hyaluonat là chất tự nhiên trong cơ thể người, có nồng độ cao trong các mô khớp, dịch khớp nhằm bôi trơn, giảm xóc, bảo vệ khớp. Lượng hyaluonat trong dịch khớp giảm, dẫn đến sụn khớp mất dần. Việc sử dụng thuốc tiêm viêm khớp hyaluonat sodium vào khớp cũng nhằm bổ sung sự thiếu hụt này.

Trong khi đó, thuốc tiêm chữa viêm khớp corticoid thường dùng là loại dịch treo với các biệt dược như prednisolon, triamcinnolon có tác dụng tốt với những trường hợp viêm bao hoạt dịch, tràn dịch khớp.

Phương pháp này bắt buộc phải được chỉ định của bác sĩ chuyên khoa có kiến thức và tay nghề. Quy trình tiêm phải đảm bảo vô trùng. Hơn nữa, chỉ nên tiêm khớp khi người bệnh đã dùng thuốc kháng viêm không steroid mà không hiệu quả. Cũng không được tiêm khớp quá 3 lần trong một năm và mỗi lần tiêm không được quá 3 khớp.

Tin thần y tiêm khớp, cụ ông ở Nghệ An đau đớn nhập viện - Ảnh 3.

Chất mủ lẫn máu được hút ra từ khớp vai để làm xét nghiệm vi trùng trước khi phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Để hạn chế tối đa những biến chứng của tiêm corticoid vào khớp, bác sĩ, bệnh nhân và gia đình cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Người thực hiện thủ thuật này phải có trình độ chuyên môn, hiểu rõ cấu tạo khớp, bao hoạt dịch để có thể đưa thuốc vào đúng chỗ và phải bảo đảm vô khuẩn tuyệt đối.

- Việc thực hiện thủ thuật tiêm corticoid vào khớp cần được cân nhắc về liều lượng và tiền sử bệnh tật. Nếu dùng liều cao, nhắc đi nhắc lại nhiều lần kéo dài, thuốc sẽ gây ra tác dụng phụ toàn thân.

- Không được dùng cho người đang bị các bệnh do nhiễm vi khuẩn, siêu vi, lao, nấm, bệnh gút, vẩy nến, người bị bệnh tiểu đường phụ thuộc insulin, người có các nguy cơ bị bệnh tim mạch, phụ nữ mang thai và đang cho con bú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục