Tình trạng béo phì tại Mỹ tăng mạnh trở lại

Ban Thời sự, icon
04:06 ngày 13/11/2015

VTV.vn - Dù đã được khuyến cáo về tác hại của căn bệnh béo phì, nhưng số người thừa cân và béo phì ở Mỹ vẫn tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt ở người trưởng thành.

Tỷ lệ béo phì tại Mỹ đã tăng nhanh từ năm 1980 và bắt đầu có dấu hiệu chững lại vào năm 2004. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, tỷ lệ này đang có dấu hiệu tăng tốc trở lại, với gần 38% trong năm 2013 - 2014, trong đó tỷ lệ này ở phụ nữ trưởng thành chiếm nhiều hơn nam giới.

Để đối phó với tình trạng béo phì, nhiều chiến dịch quốc gia đã được triển khai, trong đó có các chương trình khuyến khích giảm tiêu thụ đồ uống có gas, tập thể dục và ăn uống lành mạnh trong giới trẻ.

Thừa cân và béo phì: Cơn ác mộng ở quy mô toàn cầu Thừa cân và béo phì: Cơn ác mộng ở quy mô toàn cầu

VTV.vn - Thừa cân và béo phì đang thực sự trở thành cơn ác mộng không chỉ đối với các nước phát triển mà cả với những nước đang phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục