Tổn thương chân nghiêm trọng do cánh quạt máy hút bùn văng vào

Đào Lan, icon
09:35 ngày 29/12/2023

VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa phẫu thuật ghép da cho người bệnh 68 tuổi, bị đa vết thương hở vùng cẳng chân, cổ chân và bàn chân phải.

Tổn thương của người bệnh trước và sau ghép da.

Theo lời kể của người nhà, khi đang đi làm đồng, người bệnh bị cánh quạt của máy hút bùn văng vào, gây thương tích nghiêm trọng. Người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng đau nhức, chảy máu nhiều vùng cẳng, bàn chân phải.

Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp và Chuyên khoa nhận định, vết thương bàn chân phải là tổn thương bẩn, rộng, phức tạp. Vết thương lóc da, tổn thương dập nát toàn bộ tổ chức gân cơ, mạch máu, thần kinh bàn chân phải, vết thương lẫn nhiều dị vật, bùn đất.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành cắt lọc, làm sạch, chăm sóc vết thương. Khi vết thương ổn định, người bệnh tiếp tục được thực hiện ghép da tự thân. Sau hơn 2 tuần điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh ổn định, bàn chân cử động trở lại, phần vết thương được vá da mắt lưới đã lành hoàn toàn.

Theo bác sĩ Khổng Đức Quang, Khoa Ngoại Tổng hợp và Chuyên khoa, da người được ví như chiếc áo bảo vệ cơ thể. Bởi vậy, việc nhanh chóng khôi phục lớp da nguyên vẹn là bước rất quan trọng để giúp vết thương phần mềm sớm lành. Vùng da bàn chân của người bệnh được ghép da tự thân kịp thời giúp hồi phục toàn vẹn làn da một cách tự nhiên nhất, che phủ các vết thương, quá trình hồi phục nhanh hơn và đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

Tai nạn lao động có thể chỉ gây chấn thương nhẹ, nhưng nặng hơn là gãy tay, chân, nhiều trường hợp phải cắt cụt tay, chân, một số trường hợp bị liệt, mất khả năng vận động, phải sống thực vật suốt đời. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Do đó, người dân cần cẩn trọng trong quá trình lao động, sản xuất, cần được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ lao động cần thiết và nghiêm túc tuân thủ quy định an toàn lao động để tránh những tai nạn thương tâm xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục