TP.HCM: Hai bệnh nhân COVID-19 liên quan đến đợt dịch ở Đà Nẵng được xuất viện

Linh Chi, icon
08:11 ngày 25/08/2020

VTV.vn - Chiều 25/8, bệnh nhân 517 và bệnh nhân 589 đã được nhận giấy xuất viện sau thời gian dài hơn 3 tuần điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết: Đây là hai ca bệnh được phát hiện qua công tác xét nghiệm sàng lọc người về từ Đà Nẵng của TP.HCM. Bệnh nhân 517 (nữ, 55 tuổi) và bệnh nhân 589 (nam, 42 tuổi) đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp.

Riêng bệnh nhân 517 lúc nhập viện đã mang sẵn bệnh nền (tim mạch) - một trong các yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến bệnh tiến triển nặng. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, bệnh lý nền của bà đã được kiểm soát tốt và sức khỏe của bà hoàn toàn hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Trường cũng cho biết thêm: Bệnh viện vẫn đang cách ly điều trị 6 ca nhiễm COVID-19, đa số chỉ có triệu chứng nhẹ, trong đó có 1 ca là bệnh nhân số 449 (quốc tịch Mỹ) thì khá nặng, phải thở oxy lúc nhập viện. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng 6 bệnh nhân này đều đã ổn định về mặt lâm sàng, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 1 đến 2 lần. Các bệnh nhân này tiếp tục được theo dõi xét nghiệm mỗi ngày cho đến khi đủ 3 lần xét nghiệm âm tính liên tục, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

Để thuận tiện cho công tác theo dõi các ca bệnh sau khi xuất viện, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đưa các bệnh nhân về cơ sở cách ly tập trung của quận tiếp tục theo dõi 14 ngày và tiếp tục kiểm tra xét nghiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục