TP.HCM: Sốt xuất huyết vào đỉnh dịch

VTV9, icon
02:56 ngày 13/11/2018

VTV.vn - Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết, thời điểm giữa tháng 11 sẽ là đỉnh dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có hơn 19.000 ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện. Điểm nóng về dịch sốt xuất huyết tại TP.HCM tập trung tại quận 7, quận 12, huyện Hóc Môn.

Bệnh sốt xuất huyết tăng cao được nhận định là do tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, công nghiệp hóa, đô thị hóa, di dân tự do. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu phát sinh dịch bệnh xuất phát từ sự chủ quan hoặc thiếu ý thức phòng bệnh của cộng đồng, vô tình tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh có điều kiện phát triển.

Chính vì vậy, việc nâng cao ý thức của mỗi cá nhân, gia đình trong phòng chống dịch có vai trò rất quan trọng.

Điểm 'nóng' sốt xuất huyết tại Điện Bàn, Quảng Nam Điểm "nóng" sốt xuất huyết tại Điện Bàn, Quảng Nam

VTV.vn - 100% các xã phường thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam hiện đều có người mắc bệnh sốt xuất huyết, chiếm hơn một nửa số ca mắc của toàn tỉnh Quảng Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục