TP.HCM: Trạm cấp cứu vệ tinh thứ 28 chính thức đi vào hoạt động

Linh Chi, icon
02:16 ngày 06/01/2019

VTV.vn - Đây là trạm cấp cứu vệ tinh 115 thứ hai của Bệnh viện huyện Củ Chi (TP.HCM) đặt tại phòng khám đa khoa Tân Quy.

Ngày 5/1/2019, huyện Củ Chi chính thức ra mắt phòng khám đa khoa Tân Quy và Trạm cấp cứu vệ tinh 115 thứ 28 của thành phố đặt tại phòng khám Tân Quy trực thuộc bệnh viện. Đây là sự kiện mang nhiều ý nghĩa thiết thực của lãnh đạo huyện Củ Chi nhằm chăm sóc sức khoẻ người dân của huyện Củ Chi ngày một tốt hơn.

Phòng khám đa khoa Tân Quy và Trạm cấp cứu vệ tinh 115 đặt tại phòng khám phục vụ cho người dân của 6 xã nằm cách xa bệnh viện huyện hơn 20km.

Trước đó, Bệnh viện huyện Củ Chi đã tham gia làm trạm cấp cứu vệ tinh 115 của mạng lưới các trạm cấp cứu của thành phố và đã kịp thời sơ, cấp cứu cho người dân khi có nhu cầu. Việc ra mắt trạm cấp cứu thứ hai cũng là trạm cấp cứu vệ tinh thứ 28, mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác chăm sóc sức khoẻ người dân trên địa bàn huyện Củ Chi.

Bên cạnh đó, phòng khám đa khoa Tân quy trực thuộc bệnh viện huyện Củ Chi là một hoạt động thiết thực nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ của người dân thuộc 6 xã cách xa bệnh viện ngày càng tốt hơn, bao gồm các xã: Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, Trung An, Hòa Phú, Bình Mỹ, Phú Hòa Đông. Đây là địa bàn tập trung đông dân cư với cụm công nghiệp Tân Quy, khu công nghiệp Trung An, khu công nghiệp Đông Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục