Tránh thai bằng... đồ trang sức

Ban Thời sự, icon
08:32 ngày 29/03/2019

VTV.vn - Tránh thai thông qua đồ trang sức, một lựa chọn mới, không xâm lấn và không gây đau đớn đang được các nhà khoa học Mỹ phát triển.

Ảnh: Georgia Tech

Các nhà khoa học Viện công nghệ Georgia gọi những gì họ đang phát triển là trang sức dược phẩm. Chúng bao gồm bông tai, nhẫn, vòng cổ và đồng hồ đeo tay được trang bị một miếng dán xuyên da. Miếng dán này có chứa 1 loại hormone tránh thai, có thể ngấm qua da và hấp thụ vào trong cơ thể.

Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm công nghệ này trên lợn và chuột. Chúng được đeo khuyên tránh thai trong 16 giờ. Kết quả cho thấy trong máu của những con lợn và chuột có chứa lượng hormone tránh thai cần thiết.

Các nhà khoa học cho biết sẽ sớm tiến đến thử nghiệm trên người.

Vô sinh, hiếm muộn: Nên hạn chế thuốc tránh thai khẩn cấp Vô sinh, hiếm muộn: Nên hạn chế thuốc tránh thai khẩn cấp Thuốc tránh thai hàng ngày ít gây nguy cơ ung thư buồng trứng Thuốc tránh thai hàng ngày ít gây nguy cơ ung thư buồng trứng Ứng dụng điện thoại giúp tránh thai ngoài ý muốn Ứng dụng điện thoại giúp tránh thai ngoài ý muốn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục