Trẻ sơ sinh có thể thừa hưởng kháng thể COVID-19 từ mẹ

Nhật Anh, icon
11:42 ngày 06/02/2021

VTV.vn - Hãng tin UPI mới đây dẫn kết quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Mỹ cho hay hầu hết trẻ sinh ra từ mẹ có kháng thể COVID-19 sẽ có sẵn các tế bào miễn dịch trong máu.

Hình minh họa: Washington Post

Cụ thể, nhóm nghiên cứu thuộc Bệnh viện Nhi Philadelphia và Bệnh viện Pennsylvania (Mỹ) đã tiến hành kiểm tra hơn 1.700 trường hợp phụ nữ mang thai để tìm kháng thể. Từ nhóm bà mẹ có kháng thể, các chuyên gia đã thống kê được có đến 87% trẻ sinh ra thừa hưởng được kháng thể này.

Đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Karen M.Puopolo, Trưởng Khoa Sơ sinh tại Bệnh viện Pennsylvania, cho biết: "Khi một phụ nữ tạo ra kháng thể chống lại SARS-CoV-2 trong thời kỳ mang thai, những kháng thể này cũng sẽ được truyền cho em bé".

Tuy nhiên, nhóm tác giả cũng lưu ý rằng hiện chưa có chỉ định cụ thể về việc chủng ngừa cho phụ nữ mang thai và cần sớm có những nghiên cứu rõ ràng hơn về tác động lâu dài của vaccine COVID-19 đối với trẻ sơ sinh, cũng như xác định mức độ, loại kháng thể nào phù hợp với trẻ.

Nghiên cứu hiện đã được công bố trên tập san JAMA Pediatrics, thuộc Hiệp hội Y khoa Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục