Trung Quốc nỗ lực tăng tỷ lệ tiêm chủng phòng ngừa cúm

Hoài Linh, icon
07:57 ngày 03/11/2019

VTV.vn - Trung Quốc mới đây đề xuất tiêm chủng cúm cho trẻ em, người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính và các nhân viên y tế trước khi cao điểm mùa cúm đến.

Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Trung Quốc (CCDCP) cho biết: Mùa cao điểm cúm ở Trung Quốc là tháng 12 và 1. Các chuyên gia cho rằng: Phải mất 2 đến 4 tuần để cơ thể người phát triển các kháng thể sau khi tiêm chủng cúm. Kháng thể có thể bảo vệ cơ thể trong thời gian 6 đến 8 tháng.

Bệnh cúm có tác động đặc biệt nghiêm trọng đối với các nhóm có nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Giới chức y tế cho rằng tiêm chủng là cách hiệu quả nhất để phòng bệnh cúm.

Theo số liệu từ CCDCP, trong số các dịch cúm được báo cáo hằng năm tại Trung Quốc, hơn 90% xảy ra tại trường học và các trung tâm chăm sóc trẻ em.

Hiện tỷ lệ tiêm chủng cúm của Trung Quốc rất thấp do các bậc cha mẹ thiếu hiểu biết và ý thức phòng tránh bệnh cúm cho con cái. Ngoài tiêm chủng, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, tránh tụ tập đám đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục