Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19

An Ngọc, icon
08:54 ngày 10/01/2021

VTV.vn - Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịp Tết Nguyên đán tới gần.

Nguồn: Reuters

Nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu người dân ở 2 thành phố phía nam Bắc Kinh là Thạch Gia Trang và Hình Đài ở nhà trong 7 ngày. nhằm kiềm chế đà lây lan của dịch COVID-19. Hơn 300 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tuần qua.

Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc đã tạm ngừng dịch vụ tàu điện ngầm của thành phố, sau đó mở rộng lệnh cấm đối với tất cả các phương tiện giao thông công cộng, bao gồm cả taxi. Tỉnh này đã bước vào "chế độ thời chiến" trong tuần này để chống chọi với dịch bệnh.

Việc xét nghiệm trên diện rộng đã được tiến hành trên 16 triệu cư dân của Thạch Gia Trang cũng như thành phố Hình Đài lân cận.

Trong khi đó, Bắc Kinh yêu cầu người lao động từ nơi có nguy cơ cao về dịch COVID-19 như Hà Bắc xuất trình bằng chứng về việc làm ở Bắc Kinh và xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi vào thủ đô.

Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát khi hàng trăm triệu người đổ về thăm gia đình trong dịp xuân vận Tết Nguyên đán. Nhà chức trách cảnh báo dịp này "sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus hơn nữa".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục