Tự đắp lá lên vết thương, bệnh nhân phải cắt cụt chân

Hoàn Lê, icon
06:33 ngày 16/04/2021

VTV.vn - Nữ bệnh nhân 64 tuổi, trú tại Tân Phú, Đồng Nai phải cắt cụt chân phải do tự đắp lá sim lên vết thương.

Bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) trong tình trạng chân bị nhiễm trùng nặng, bốc mùi hôi thối, mủ trong chân quá nhiều đã lan đến vùng cẳng chân, gây hoại tử cơ vùng này.

Bệnh nhân cho biết: Hơn 1 tháng trước, bàn chân phải của bệnh nhân bị sưng, đỏ, nóng và đau. Nghe theo lời khuyên một người làm cùng, bệnh nhân tìm lá sim về giã nát rồi đắp lên bàn chân phải hơn 1 tháng nay. Đến khi bàn chân lở loét, chuyển màu đen, bệnh nhân mới nói cho người nhà đưa đi bệnh viện điều trị.

Sau khi hội chẩn và giải thích cho người thân, kíp mổ đã tiêm kháng sinh liều mạnh, truyền 4 đơn vị máu và cắt cụt đến đùi chân phải của bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị kháng sinh do vi khuẩn đã đi vào đường máu gây nhiễm trùng huyết.

Theo các bác sĩ, ban đầu, ê-kíp phẫu thuật dự kiến chỉ cắt bỏ bàn chân cho bệnh nhân, tuy nhiên, do vùng hoại tử rất nặng và lan đến cẳng chân nên, nếu không cắt bỏ sẽ có nguy cơ nhiễm trùng lên vùng đùi, vì vậy phải cắt cụt đến đùi chân phải của bệnh nhân.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Sau khi điều trị hết nhiễm trùng, bệnh nhân có thể xuất viện, tập vật lý trị liệu vùng đùi và lắp chân giả để đi lại.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân khi bị bệnh cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị, không nên tự ý đắp các loại lá, thuốc lên vết thương để tránh các trường hợp đáng tiếc như trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục