Tỷ lệ béo phì ở Nga tăng gấp đôi trong 5 năm

Nhật Linh - Khắc Long PV thường trú Đài THVN tại Nga), icon
10:27 ngày 16/07/2017

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Giám sát tiêu dùng Liên bang Nga, số người gặp tình trạng thừa cân ở nước này đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua.

Thống kê cho thấy, tỷ lệ béo phì của người trong độ tuổi từ 18 trở lên ở Nga trong năm 2015 đã tăng 2,3 lần so với năm 2011, cùng với đó là việc gia tăng số lượng bệnh nhân tiểu đường loại 2. Nguyên nhân chủ yếu làm tăng tỷ lệ béo phì được cho là mất cân bằng dinh dưỡng. Chế độ ăn uống trung bình của người Nga đang vượt quá hàm lượng carbohydrate đơn giản (có trong đường và bánh mỳ), trong khi thiếu vitamin và khoáng chất vĩ mô và vi lượng (trong rau và sữa).

Tuy nhiên, Bộ Y tế Nga cho rằng, tốc độ tăng trưởng đáng kể như vậy có thể là do những cải tiến trong việc chẩn đoán bệnh. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Y tế đề xuất hạn chế quảng cáo các đồ ăn nhanh và các thực phẩm có hại khác như xúc xích, khoai tây chiên và nước ngọt có ga.

Hiện có khoảng 37 triệu người, tức là 1/4 dân số nước Nga, gặp tình trạng thừa cân. Nếu số lượng này vẫn còn tiếp tục tăng, các chuyên gia e ngại, Nga sẽ không chỉ đứng thứ 4 trên thế giới về số lượng người bị béo phì sau Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

1/3 dân số toàn cầu thừa cân hoặc béo phì 1/3 dân số toàn cầu thừa cân hoặc béo phì

VTV.vn - Theo một nghiên cứu, Mỹ là nước có tỷ lệ trẻ em và người trưởng thành trẻ tuổi bị béo phì cao nhất, còn Ai Cập có số người trưởng thành bị béo phì cao nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục