U máu có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong cơ thể, nhưng thường gặp nhất là các u máu vùng mặt, da đầu, ngực và lưng.
Theo bác sĩ Đoàn Bảo Duy, Khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, diễn tiến của một u máu điển hình có thể dự đoán được một cách tương đối, hầu hết chúng xuất hiện trong những tuần đầu sau sinh và phát triển trong suốt năm đầu của cuộc sống. Quá trình này bao gồm giai đoạn phát triển nhanh trong 2 - 3 tháng đầu đời, một số trường hợp hiếm hơn phát triển vượt quá 6 tháng tuổi. Trong khoảng 6 - 18 tháng tuổi, hầu hết u máu sẽ dần cải thiện, còn được gọi là giai đoạn thoái triển, lúc này các u máu sẽ giảm đỏ, dần chuyển sang màu xám, mềm hơn và phẳng hơn.
Sự cải thiện của u máu diễn ra trong nhiều năm, khoảng một nửa u máu sẽ cải thiện tốt lúc trẻ được 5 tuổi, số còn lại sẽ tiếp tục tăng sinh và phát triển tiếp tục. Mặt khác, hầu hết u máu sẽ cải thiện rõ rệt khi trẻ được 10 tuổi. Cần lưu ý: dù màu sắc của u máu có biến mất hay nhạt đi sau khi thoái triển nhưng sự dãn da và sẹo vẫn có thể tồn tại vĩnh viễn.
Mặt khác, rất khó để dự đoán được từng trường hợp sẽ tiến triển ra sao, nhưng cần nhớ rằng: hầu hết các u máu không cần điều trị và có thể tự thoái triển theo thời gian.
Những trẻ có u máu cần được theo dõi định kì bởi bác sĩ chuyên khoa. Quyết định có điều trị hay không phụ thuộc vào tuổi bệnh nhân, kích thước, vị trí, tốc độ phát triển và mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống của u máu. Có 3 chỉ định điều trị chính yếu, bao gồm:
- U máu gây ảnh hưởng chức năng, bao gồm: hạn chế tầm nhìn, cản trở đường thở hay làm giảm thính lực,...
- U máu có biến chứng: loét, chảy máu, nhiễm trùng.
- Khi u máu có khả năng gây ra giãn da hay để lại sẹo, đặc biệt ở những vị trí thẩm mĩ như mặt, ngực là những u máu có thể gây ra vấn đề và xã hội và tâm lí cho trẻ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Chiều ngày 30/9, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), trung tâm vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa cứu sống một bệnh nhân bị suy hô hấp tuần hoàn, suy đa tạng tràn dịch đa màng, xơ gan rượu, suy kiệt đe dọa tính mạng.
VTV.vn - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u có kích thước lên đến 20cm choán gần hết lồng ngực cho bệnh nhân 64 tuổi, ở Thái Nguyên.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bé gái (3 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng búp ngón tay bị đứt lìa do bị kẹp tay vào cửa.
VTV.vn - Nam bệnh nhân N.M.Q. (Hà Nội) vào viện khám do bị khó thở, nuốt nghẹn, trên cơ thể nổi những cục u mềm kích thước lớn, tập trung nhiều nhất tại vùng cổ và sau gáy.
VTV.vn - Sở Y tế Đồng Nai vừa có cảnh báo về việc bị mạo danh thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bán thuốc...
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà nội vừa có cập nhật về tình hình dịch bệnh trong tuần từ ngày 20 - 27/9.
VTV.vn - Sỏi mật là bệnh lý tuy không phổ biến như sỏi thận, niệu nhưng mức độ bệnh lại rất nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.
VTV.vn - Theo thời gian, sự xuất hiện của nếp nhăn cổ là điều bình thường. Tuy nhiên, theo các bác sĩ da liễu, vẫn có những biện pháp giảm bớt sự xuất hiện của chúng.
VTV.vn - Đầy hơi, đau bụng, ợ hơi, khó tiêu…là những triệu chứng nhắc nhở đã đến lúc phải chú ý và chăm sóc tốt cho dạ dày.
VTV.vn - Ngày 29/9, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết đã phát hiện văn bản giả mạo của đơn vị và trình báo công an xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
VTV.vn - Dù gặp nhiều khó khăn về nguồn cung vaccine, tuy nhiên công tác tiêm chủng mở rộng tại tỉnh Tiền Giang trong 9 tháng đầu năm 2024 vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.
VTV.vn - Ngày 29/9, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Hà Giang về việc cứu chữa nạn nhân vụ sạt lở đất tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang.
VTV.vn - Ngày 29/9/2024, Công an tỉnh An Giang phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn.
VTV.vn - Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Neurology đã cho thấy những người thuộc nhóm máu A có nguy cơ cao bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ trước tuổi 60.