Ứng phó với COVID-19, người Đức đi chợ Giáng sinh qua cửa kính ô tô

An Ngọc, icon
08:22 ngày 14/11/2020

VTV.vn - Mùa Giáng sinh đang tới gần trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ứng phó với tình trạng này, người dân bang Bavaria, Đức đã chọn cách đi chợ đặc biệt.

Nguồn: Reuters

Nhiều địa điểm giải trí tại Đức đang phải đóng cửa do sự lây lan của dịch COVID-19. Vậy nên một chủ một cơ sở kinh doanh ở bang Bavaria đã nảy ra một sáng kiến thú vị về mô hình đi chợ Giáng sinh an toàn trong mùa dịch. Khách hàng sẽ đi chợ bằng ô tô, mọi hoạt động mua bán đều diễn ra qua cửa kính.

Khoảng 160 triệu du khách thường đổ về 2.500 khu chợ Giáng sinh của Đức mỗi năm để nhâm nhi rượu trong những túp lều bằng gỗ. Nhưng nhiều nơi - bao gồm cả chợ Nuremberg nổi tiếng thế giới - đã bị ngừng hoạt động trong năm nay do dịch COVID-19.

Đức đang ở giữa giai đoán đóng cửa kéo dài một tháng, theo đó các quán bar, nhà hàng, nhà hát và bảo tàng phải đóng cửa. Bộ trưởng Y tế nước này cho biết ông hy vọng các biện pháp kiềm chế đại dịch sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt mùa đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục