Uống nhiều nước ngọt có ga - Lợi bất cập hại

Ban Khoa giáo, icon
05:00 ngày 02/02/2017

VTV.vn - Nếu dùng một cách hợp lý, nước ngọt có ga cũng mang lại một số lợi ích. Tuy nhiên, nếu uống thường xuyên, uống nhiều, loại nước giải khát này sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy.

Có lẽ không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng thích đồ uống có ga vì nghĩ rằng, đây là một loại nước để giải khát, giúp nạp năng lượng nhanh chóng. Thông thường, với lượng uống vừa phải, sử dụng không thường xuyên, nước ngọt có ga cung cấp một phần năng lượng, tạo cảm giác thoải mái và giúp kích thích tiêu hóa.

Tuy nhiên, nếu uống nhiều, nước ngọt có ga có thể tiềm ẩn những nguy cơ không tốt cho sức khỏe của trẻ. Nếu uống nhiều loại thức uống này, lượng caffein trong nước ngọt có ga sẽ gây ra những ảnh hưởng đến hệ thần kinh (cảm giác bồn chồn, lo lắng, đau đầu, mất ngủ, buồn nôn), hệ tim mạch (nhịp tim tăng nhanh), rối loạn tiêu hóa (đau bụng, tiêu chảy), bào mòn răng, gây sâu răng, tăng hấp thu canxi vào những bó cơ dễ khiến xảy ra tình trạng xơ hóa mô cơ, béo phì, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa…

Chính vì vậy, người dân cần sử dụng nước ngọt có ga một cách hợp lý để có những bữa ăn ngon mà sức khỏe vẫn được đảm bảo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục