Vẫn còn bất cập khi thực hiện Thông tư 30 của Bộ Y tế

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
05:35 ngày 23/05/2019

VTV.vn - Theo phản ánh của một số đơn vị khám bệnh và cả người bệnh, thông tư này vẫn còn một số bất cập, cần được xem xét, điều chỉnh kịp thời.

Thông tư 30 có hiệu lực từ đầu năm nay, đã bổ sung vào danh mục hơn 1.000 loại thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, nhiều hoạt chất điều trị đã được bổ sung và tăng tỷ lệ thanh toán. Vậy nhưng, Thông tư 30 cũng loại khỏi danh mục hơn 100 loại thuốc, đồng thời thu hẹp điều kiện, giảm tỷ lệ thanh toán nhiều thuốc khác cũng như thu hẹp hạng bệnh viện sử dụng thuốc.

Bác sĩ không thể kê đơn vì hơn 300 danh mục thuốc không nằm trong BHYT dành cho tuyến huyện. Còn bệnh nhân lại mất thời gian, tiền bạc để đi xa hơn nhận thuốc.

Lý giải cho sự thay đổi này, cơ quan chuyên môn lý giải là do yêu cầu quản lý về chuyên môn và phù hợp về chi phí, hiệu quả của thuốc. Tuy nhiên, vẫn cần phải có sự cân nhắc, để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục