Vào viện khám sau 5 ngày đau vùng bìu, nam thanh niên phát hiện xoắn tinh hoàn, dị dạng sinh dục

Minh Khương, icon
05:01 ngày 04/03/2022

VTV.vn - Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân C.S.N. (21 tuổi, trú tại Quảng An, Đầm Hà, Quảng Ninh) bị xoắn tinh hoàn trái.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân xuất hiện sưng đau vùng bìu trái cách đây 5 ngày. Đến ngày 2/3, bệnh nhân đau nhiều, sưng to, đã vào khám tại Trung tâm Y tế Đầm Hà và được chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy điều trị.

Khi vào Bệnh viện Bãi Cháy, các bác sĩ khám thấy: Bìu trái sưng to, nắn đau, tinh hoàn phải không sờ thấy, lỗ tiểu lệch thấp sát gốc dương vật. Kết quả siêu âm cho thấy tĩnh mạch thừng tinh tinh hoàn trái tăng kích thước có dấu hiệu xoáy nước.

Bệnh nhân được chẩn đoán: Xoắn tinh hoàn trái/dị dạng sinh dục, có chỉ định mổ cấp cứu và phẫu thuật tháo xoắn tinh hoàn kịp thời giúp bảo tồn tinh hoàn cho bệnh nhân.

Sau gần 1 giờ, kíp phẫu thuật do BSCKI Dương Xuân Hiệp, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp đã phẫu thuật tháo xoắn tinh hoàn kịp thời cho bệnh nhân.

BSCKI Dương Xuân Hiệp cho biết: Xoắn tinh hoàn là xoắn các cấu trúc của thừng tinh, gây cản trở dòng máu đến tinh hoàn và mào tinh có thể gây hoại tử tinh hoàn. Đây là tối cấp cứu ngoại khoa thường gặp ở người trẻ và cũng là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây mất tinh hoàn ở nam giới.

Với bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn, nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp tránh những biến chứng nghiêm trọng như hoại tử tinh hoàn phải cắt tinh hoàn hoặc teo tinh hoàn nếu còn giữ lại được tinh hoàn.

Đây là bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, từ lúc sơ sinh đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, xoắn tinh hoàn thường xảy ra ở thanh thiếu niên độ tuổi từ 10 - 25 tuổi. Trong đó, có khoảng 65% các trường hợp xoắn tinh hoàn gặp ở người vị thành niên, từ 12 tuổi - 18 tuổi. Nguyên nhân gây xoắn tinh hoàn là do tinh hoàn không được cố định tốt trong bìu do các bệnh lý đường sinh dục…

Qua đây, bác sĩ Hiệp khuyến cáo: Đối với các trẻ sinh non tháng hoặc người mẹ trong quá trình mang thai bị mắc bệnh cúm, nhiễm vi rút thì cần đưa trẻ đi kiểm tra sớm để phát hiện các dị tật đường sinh dục để điều trị kịp thời. Ngoài ra, để phòng ngừa xoắn tinh hoàn nam giới cần lưu ý một số yếu tố nguy cơ đối với xoắn tinh hoàn như sau:

Về tuổi tác, nam giới trong độ tuổi từ 10 - 25 tuổi cần khám ngay khi có hội chứng bìu cấp.

Về tiền căn, nếu nam giới đã từng gặp tình trạng xoắn tinh hoàn hoặc đau bìu đột ngột rồi hết đau mà chưa từng khám và điều trị cần chú ý khả năng xoắn tinh hoàn tái diễn.

Về nhiệt độ, xoắn tinh hoàn đôi khi được gọi là "hội chứng mùa đông" vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm cơ bìu co lại nhanh chóng dẫn đến xoắn tinh hoàn, nhất là khi có sẵn bất thường của thừng tinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục