Vệ sinh kém có thể gây bất thường bộ phận sinh dục bé trai

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
07:36 ngày 22/03/2017

VTV.vn - Thời gian qua, nhiều cha mẹ tại Hà Nội đã lo lắng trước thông tin có tới hơn 60% bé trai nghi ngờ có sự bất thường ở bộ phận sinh dục.

Thực tế đây là con số đã được biết đến vào tháng 6/2016 khi trung tâm Dân số quận Hoàn Kiếm triển khai chương trình khám sàng lọc bất thường bộ phận sinh dục cho trẻ trai tại 35 trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ tư thục.

Trong kết quả này, chỉ có 3% nghi ngờ có bất thường bẩm sinh. Còn đa số là bệnh lý liên quan đến bất thường tại bao quy đầu, có thể phòng ngừa qua việc tiếp cận sớm, nhận thức đúng của cha mẹ trong chăm sóc bộ phận sinh dục cho trẻ trai từ sớm.

Theo các bác sĩ chuyên khoa nam học, những bệnh lý liên quan đến bao quy đầu một phần là do thói quen sinh hoạt của người phương Đông chưa thực sự cởi mở trong vấn đề này.

Trường hợp bị hẹp, dính bao quy đầu khi trưởng thành, có người không gặp vấn đề gì khi lập gia đình hoặc sinh con nhưng có người sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, cần phải có can thiệp y tế, thậm chí nặng có thể gây ung thư dương vật.

Dù hiện chưa có thống kê về tỷ lệ này nhưng để tránh nguy cơ sau này, cha mẹ rất cần quan tâm, tìm hiểu kiến thức về chăm sóc bộ phận sinh dục cho con trai ngay từ lúc mới sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục