Viêm da tiếp xúc kích ứng do bôi thuốc không đúng chỉ định

P.V, icon
08:20 ngày 02/10/2019

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 35 tuổi trong tình trạng bọng nước, phù nề, tiết dịch, đỏ hai bàn tay và đau rát nhiều nơi.

Bệnh nhân có tiền sử bạch biến nhiều năm nay. Gần đây, bệnh nhân tự mua thuốc ở quầy thuốc tư nhân về bôi. Sau sử dụng 1 ngày, bệnh nhân thấy xuất hiện đỏ da hai bàn tay, nóng rát tại vùng bôi thuốc. Tuy nhiên, bệnh nhân không ngừng mà vẫn tiếp tục bôi thuốc vì nghĩ là phản ứng bình thường.

Sau 2 ngày sử dụng thuốc, bệnh nhân thấy tình trạng da ngày càng xuất hiện đỏ hơn, có bọng nước, phù nề từng đám tiết dịch, đau rát. Tới khám tại phòng khám da diễu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị.

Theo các bác sĩ, đây chỉ là một trường hợp điển hình trong số rất nhiều bệnh nhân đến khám tại bệnh viện do viêm da tiếp xúc với thuốc. Việc sử dụng các loại thuốc bôi không theo hướng dẫn của bác sĩ còn khá phổ biến ở nước ta. Đặc biệt với bệnh ngoài da, người dân thường chủ quan và muốn tự ý điều trị một cách nhanh chóng.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo: bệnh nhân chỉ dùng thuốc được bác sĩ tư vấn và kê đơn, tránh hậu quả đáng tiếc khi tự ý sử dụng. Khi sử dụng thuốc gặp phải phản ứng bất thường, phải ngưng sử dụng và đi khám sớm để điều trị phản ứng do dị ứng hoặc tác dụng phụ của thuốc đã dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục