Xử lý cấp cứu tối khẩn một ca sinh con, một ca thai ngoài tử cung vỡ tại khu cách ly

Tuấn Bảo, icon
05:14 ngày 08/05/2020

VTV.vn - Đây là hai trường hợp đang trong thời gian cách ly tập trung do từ Lào về được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An xử trí cấp cứu thành công.

Trường hợp đầu tiên là chị Đ.N.A. (trú tại Hà Nội), sang thủ đô Viêng Chăn (Lào) thăm chị gái vào tháng 2/2020 và không thể về nước sớm do dịch COVID 19. Đến những ngày đầu tháng 5, khi mang thai ở tuần 37, chị A. đến thăm khám tại Bệnh viện Viêng Chăn và được chuyển cấp cứu về Việt Nam.

Ngay khi về nước, chị A. được nhập viện theo dõi cách ly tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An với chẩn đoán mang thai con đầu gần sinh. Tiên lượng tình huống sản phụ sẽ sinh trong thời gian cách ly nên bệnh viện và gia đình đã chuẩn bị sẵn phương án và vật dụng cần thiết chào đón em bé chào đời. Sản phụ cũng được tách ra, nằm ở phòng cách ly riêng, sức khỏe bình thường, không ho, không sốt.

Chiều tối 6/5, kíp trực y tế ở trong khu cách ly nhận thấy chị A. có dấu hiệu chuyển dạ nên cử cán bộ y tế túc trực thường xuyên hỗ trợ sản phụ. Đến sáng 7/5, các y, bác sĩ thực hiện đỡ đẻ sinh thường thành công cho sản phụ, bé gái hạ sinh với cân nặng 3,5kg.

Ngay sau ca đỡ đẻ thành công của chị A., cả ekip liên khoa của bệnh viện đã chuẩn bị phòng mổ dã chiến ngay khu vực cách ly, Trung tâm Bệnh nhiệt đới để chuẩn bị cho ca mổ tối khẩn tiếp theo: Nội soi cắt túi thai chửa ngoài tử cung cho chị Bùi.T.V. (trú tại Vinh, Nghệ An).

Chị V. từ Lào về nước ngày 5/5, bị đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện hình ảnh siêu âm là 200ml dịch máu và khối thai ngoài tử cung dọa vỡ. Buổi hội chẩn chuyên khoa quyết định lập phòng mổ đặc biệt, nhanh chóng cứu bệnh nhân ngay trong ngày.

Hiện tại, sức khỏe của chị A. và chị V. ổn định hơn, được chăm sóc đặc biệt tại khu vực cách ly.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục