Yếu chân, tay vì u tuyến thượng thận

Sao Mai, icon
06:00 ngày 21/02/2024

VTV.vn - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa điều trị thành công cho bệnh nhân L.Q.A. (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Đồng Nai) bị yếu chân tay do hạ kali máu vì u tuyến thượng thận.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật bóc tách khối u tuyến thượng thận ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, yếu liệt 2 chi dưới. Qua khai thác được biết bệnh nhân có tiền sử dùng thuốc điều trị tăng huyết áp thường xuyên nhưng huyết áp vẫn chưa kiểm soát được tốt. Thỉnh thoảng bị yếu liệt chi phải nhập viện truyền Kali. Ngoài ra, bệnh nhân có tình trạng râu tóc phát triển nhanh bất thường. 

Các bác sĩ Khoa Nội nhận định khả năng cao là hậu quả của tình trạng bệnh lý do u tuyến thượng thận gây ra. Sau khi chụp CTscan tuyến thượng thận, kết quả có hình ảnh u tuyến thượng thận trái, kích thước khoảng 15mm. 

Sau 4 ngày bù kali máu và dùng thuốc hạ huyết áp tích cực, bệnh nhân tạm ổn định. Các bác sĩ đã hội chẩn, đồng thời giải thích tình trạng cho bệnh nhân và người nhà để chuyển sang Khoa Ngoại thực hiện phẫu thuật loại bỏ khối u.

BSCKI. Bùi Khắc Thái, phẫu thuật viên chính cho biết: Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc để cắt bỏ khối u cho bệnh nhân. Với cơ địa thành bụng dày, thừa cân, nhiều mỡ, gây khó khăn cho các phẫu thuật viên trong tạo khoang và bộc lộ thận, tuyến thượng thận. 

Sau gần 3 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã bóc tách khối u tuyến thượng thận ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục, hai chi dưới đã có thể đi lại bình thường và đã được xuất viện.

U tuyến thượng thận thường khó nhận biết, phát triển âm thầm, nhiều trường hợp phát hiện bệnh thông qua việc kiểm tra một vấn đề sức khỏe khác. Do đó, nếu người bệnh gặp các triệu chứng như: Yếu cơ đột ngột, hạ kali máu, tăng huyết áp, mệt mỏi, thay đổi giọng nói, tuyến vú to bất thường, đa lông tóc, tăng cân bất thường nên đến ngay các cơ sở y tế uy tín gần nhất để thực hiện các xét nghiệm, kiểm tra tình trạng cơ thể. 

Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ 3-6 tháng/lần để chủ động bảo vệ cơ thể và phát hiện sớm các bệnh lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục