Theo các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, người bệnh nhập viện với vết thương dập nát phức tạp ở bàn tay trái, chảy máu nhiều, nguy cơ tổn thương gân, mạch máu và thần kinh. Trong vết thương có nhiều dị vật và mô hoại tử, tiềm ẩn nguy cơ mất chức năng bàn tay nếu không xử trí kịp thời.
Ngay khi tiếp nhận, ekip bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, cầm máu và hội chẩn liên chuyên khoa để đánh giá toàn diện mức độ tổn thương. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm bảo tồn tối đa chức năng bàn tay.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành cắt lọc tổ chức dập nát, lấy bỏ dị vật, làm sạch vết thương và cố gắng bảo tồn tối đa các cấu trúc gân, thần kinh và mạch máu còn lại. Đồng thời, ekip cũng cố định các xương gãy và khớp bị trật.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa, kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử thứ phát và được lên kế hoạch phục hồi chức năng.
Theo các bác sĩ, tai nạn do pháo nổ có thể gây tổn thương nặng nề như dập nát bàn tay, gãy xương phức tạp, thậm chí mất ngón hoặc mất bàn tay, để lại di chứng tàn phế lâu dài. Nhiều trường hợp xảy ra ở người trẻ do chủ quan hoặc thiếu hiểu biết về mức độ nguy hiểm của pháo.
TS.BS Nguyễn Trung Tuyến, Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng pháo, đặc biệt là pháo tự chế hoặc không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không để trẻ em tiếp xúc với pháo và cần tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, tai nạn do pháo nổ hoàn toàn có thể phòng tránh nếu mỗi người nâng cao ý thức. Khi xảy ra tai nạn, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được xử trí kịp thời, hạn chế nguy cơ tàn phế.
Bình luận (0)